Những năm qua tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh vẫn liên tiếp xảy ra. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn, giúp nhiều hộ đồng bào DTTS nhận thức rõ vấn đề.

Chị Rung, làng Cụm, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh sinh năm 1999 lấy chồng năm 2014, khi ấy chị mới 15 tuổi. Đến nay ở tuổi 17 chị đã hai lần sinh nở. Do cơ thể chưa phát triển nên đứa con đầu chị sinh ra không sống được do thiếu tháng, đứa con thứ hai được 3 tháng tuổi thì còi cọc, ốm yếu. Vì sinh dày lại thiếu kiến thức chăm sóc bản thân sau khi sinh nên chị Rung thường xuyên đau ốm. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn do gia đình chỉ có mình chồng chị là lao động chính.
Chị Rung – Làng Cụm, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh chia sẻ “Mình học có tới lớp 2 thôi, 15 tuổi mình lấy chống. Lấy sớm quá mình không biết gì hết, con cái không biết nuôi cũng không biết làm cái gì hết. Giờ cuộc sống gia đình khổ quá, đói ăn miết thôi”.
Làng Cụm hiện là làng có tình trạng tảo hôn cao nhất xã Đăk Tơ Ver. Kết hôn khi chưa đến tuổi trưởng thành, chưa tự lập về kinh tế, lại thiếu hiểu biết và kinh nghiệm sống… nên phần lớn các cặp tảo hôn sớm rơi vào bi kịch bỏ nhau, nhiều đứa trẻ sinh ra thiếu tháng, còi cọc và còn nhiều hệ lụy khác.
Ông Ping – Thôn phó làng Cụm, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh cho biết “Tảo hôn sớm riêng trung tâm cụm xã, làng Cụm có 5 hộ. Hàng ngày tôi cũng vô tận nhà tôi cũng động viên bà con, động viên bà con thứ nhất là đừng cho con cái mình lấy vợ sớm, lấy chồng sớm. “
Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn xã Đăk Tơ Ver có gần 20 trường hợp tảo hôn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do đời sống của bà con còn khó khăn, nên có tâm lý kết hôn sớm để có người làm nương rẫy. Bên cạnh đó, do trình độ dân trí thấp và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế.
Ông Lê Ngọc Ánh – Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh cho biết “Thực trạng trên địa bàn đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 95%, do đó nhận thức cũng đang còn chậm hơn so với người kinh và nó không được tiến bộ như các vùng thuận lợi khác. Thế thì với trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tảo hôn đây là một chủ trương lớn và đã được luật quy định rồi. Tuy nhiên thì cái nhận thức của người dân ở đây là cả một quá trình, không thể ngày một ngày 2 có thể thay đổi được.”
Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn trên địa bàn, xã Đăk Tơ Ver cần phải nâng cao hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, phát hiện và ngăn chặn các trường hợp tảo hôn ngay từ đầu. Song song với đó thì cũng cần có những biện pháp xử lý nghiêm minh để cho người dân chấp hành pháp luật một cách nghiêm túc hơn./.
Ngọc Lan – Bùi Đại