Đak Pơ tìm hướng phát triển bền vững cho mặt hàng rau xanh

Cập nhật 14/1/2019, 14:01:36

Rau xanh là một trong những mặt hàng chính trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đak Pơ. Trong xu hướng phát triển của thị trường, các ngành chức năng của huyện và người dân đã có những thay đổi trong sản xuất nhằm tìm hướng phát triển bền vững cho mặt hàng rau xanh; đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương.

Mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã nông nghiệp huyện Đak Pơ triển khai trên diện tích 7 ha với 15 thành viên. Tham gia mô hình, các thành viên được tập huấn, hướng dẫn quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau từ khâu làm đất, chọn giống đến thu hoạch, chế biến… Với quy trình thực hiện, mô hình đã được Chi cục Quản lý Chất lượng nông – lâm sản và thủy sản tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Chị Trần Thị Hiền – xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai nói:  “Gia đình tôi tham gia được hợp tác xã đầu tư phân bón hữu cơ. Theo hướng dẫn của hợp tác xã thì khi mình làm đất xong thì mình bón phân đó xuống và mình gieo giống. Cây trồng phát triển hơn so với trước đây làm đại trà, tại trước đây kỹ thuật không nắm nên làm theo thói quen.”

Không những thực hiện mô hình sản xuất rau an toàn mà hiện nay nông dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn đầu tư thực hiện mô hình trồng rau thủy canh. Với phương pháp này, rau không trồng trên đất mà được trồng trong các ống nhựa được nối thành một hệ thống giàn. Bên trong các ống nhựa có chứa dịch thủy canh với thành phần phù hợp được pha với nước, được bơm từ bể chứa lên hệ thống ống nhựa để cung cấp chất dinh dưỡng cho rau phát triển. Hệ thống này được thiết kế bơm tưới tự động, nên người sản xuất tiết kiệm khá nhiều thời gian cũng như  đáp ứng  nguồn rau an toàn ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Hưng – Thôn Tân Sơn, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Tôi đầu tư thực hiện mô hình này ban đầu cũng có nhiều khó khăn nhưng đam mê phát triển nông nghiệp tôi đã mạnh dạn đầu tư. Rau sản xuất đảm  bảo rau an toàn, cung cấp cho các siêu thị ở Quy Nhơn.”

Theo số liệu thống kê, tổng diện tích rau xanh 2 vụ của huyện Đak Pơ là hơn 6.600 ha trồng rau màu, trong đó tập trung nhiều nhất là xã Tân An với hơn 3.000 ha, Cư An gần 1.500 ha. Rau của huyện không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà còn cung cấp rau cho nhiều tỉnh: Quảng Nam, Quảng Trị, TP.Đà Nẵng, Huế,… với sản lượng mỗi ngày hàng trăm tấn rau. Để từng bước tạo dựng thương hiệu rau Đak Pơ cũng như đảm bảo đầu ra cho rau xanh trên địa bàn, huyện Đak Pơ đã phối hợp với một số đơn vị bao tiêu xây dựng những mô hình trồng rau an toàn, chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường và định hướng người dân đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Ông Nguyễn Hiệp – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đak Pơ, Gia Lai trao đổi: “Hiện nay, các ngành chức năng cũng như Phòng Nông nghiệp đã có những định hướng để người dân thay đổi ý thức sản xuất để đảm bảo tiêu chuẩn. Cùng với đó, phòng tổ chức tập huấn nhằm nâng cao ý thức nông dân trong việc sử dụng, cách ly đảm bảo tiêu chuẩn. Đồng thời thường xuyên kiểm tra dư lượng chất bảo vệ thực vật trên rau.”

Với những nền tảng sẵn có và những định hướng, chính sách hỗ trợ của huyện Đak Pơ sẽ tạo tiền đề quan trọng cho nông dân thực hiện những mô hình nông nghiệp trên cây rau. Qua đây, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm góp phần tìm đầu ra ổn định cho mặt hàng rau xanh.

Thúy Diện – Minh Trung

 

Trả lời