Đak Pơ tập trung tháo gỡ những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 22/11/2021, 14:11:59

Theo kế hoạch, Đak Pơ là một trong 2 huyện sẽ về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Tuy nhiên, trước những tác động của đại dịch Covid-19 và tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi đã ảnh hưởng rất lớn và gây ra nhiều khó khăn cho huyện Đak Pơ trong quá trình thực hiện chương trình. Trước tình hình đó, địa phương đang tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phấn đấu hoàn thành được kế hoạch đề ra song cũng không mấy khả quan.

Đến cuối năm 2020, huyện Đak Pơ đã có 4/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; còn lại 3 xã chưa đạt là: Ya Hội, Yang Bắc và An Thành. Trong các tiêu chí của 3 xã chưa đạt khó khăn nhất là tiêu chí số 10 về thu nhập. Dù đến nay đã gần hết năm 2021 song thu nhập bình quân đầu người của 3 xã trên chỉ đạt từ gần 34 triệu đến trên 35 triệu đồng, còn cách khá xa so với quy định là 42 triệu đồng. Nguyên nhân là do những tác động của dịch Covid-19 và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng lớn tới đời sống, sản xuất của người dân.

Ông Nguyễn Trường, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Qua rà soát lại thì xã An Thành còn lại 4 tiêu chí; xã Ya Hội còn lại 5 tiêu chí và xã Yang Bắc còn lại 2 tiêu chí. Thì qua rà soát chúng tôi thấy tiêu chí khó nhất là tiêu chí số 10, tiêu chí số 11. Riêng về tiêu chí số 10 thì thu nhập của người dân thì năm 2021 này nó ảnh hưởng tình hình chung dẫn đến rất khó khăn, nhất là dịch bệnh nên các mặt hàng nông sản khó tiêu thụ ảnh hưởng đến thu nhập của người dân rất là lớn. Do đó, tiêu chí số 10 thì chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số”.

Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Đak Pơ chỉ huy động, lồng ghép được gần 1,6 tỷ đồng để triển khai xây dựng nông thôn mới. Trong đó chủ yếu là ngân sách địa phương với hơn 1 tỷ đồng, còn lại là vốn chuyển tiếp và người dân đóng góp để đầu tư cho phát triển hạ tầng và thực hiện tiêu chí về môi trường, nhà ở dân cư. Còn với tiêu chí thu nhập thì dù đã có những giải pháp trước mắt để thực hiện song vẫn đang là bài toán khó đối với huyện Đak Pơ trong khi năm 2021 đã gần qua đi.

Ông Nguyễn Trường, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp về trước mắt là đảm bảo thu hoạch vụ Mùa; thứ hai là triển khai sản xuất vụ Đông Xuân sắp đến để làm thế nào đó trong nông nghiệp tạo được thu nhập cho bà con để cải thiện tiêu chí số 10. Và đây là chúng tôi cho rằng đây là tiêu chí rất khó. Từ nay đến cuối năm thì chúng tôi rà soát thật kỹ thì đối với những tiêu chí có khả năng đạt được thì chúng tôi có gắng hoàn thiện; còn lại những tiêu chí khó,như tiêu chí số 10 thì phải nói là còn những khó khăn”.

Ông Võ Viết Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ trao đổi: “Để tháo gỡ những vấn đề này thì địa phương cũng chủ động chuyển đổi giống cây trồng. Cây trồng chủ lực ở xã Yang Bắc là mía và mỳ tuy nhiên trong thời gian gần đây được sự hướng dẫn tuyên truyền và hỗ trợ của cấp trên thì những vùng chủ động được nước tưới thì bà con chuyển sang trồng rau màu các loại và áp dụng biện pháp tưới nhỏ giọt và bà con cũng rất chủ động nên trên địa bàn xã Yang Bắc có trên 200 ha được bà con người Bahnar chuyển sang trồng rau. Thời gian gần đây thì cũng đã mang lại thu nhập khá và ổn định cho bà con”.

 Với những giải pháp đã đề ra, cả hệ thống chính trị huyện Đak Pơ sẽ tập trung cố gắng, nỗ lực hết sức hoàn thành được các tiêu chí còn lại trong xây dựng nông thôn mới để đưa 3 xã còn lại về đích vào cuối năm nay và huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Song trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì việc huy động các nguồn lực, tập trung thực hiện chương trình để đạt được mục tiêu đề ra là vấn đề không hề đơn giản đối với huyện Đak Pơ./.

Đức Hải, Minh Trung

Trả lời