Lập các fanpage trên mạng xã hội, tổ chức các chuyến khảo sát, tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu con người, cảnh vật cũng như đặc sản… đó là cách mà huyện Đak Pơ đã và đang thực hiện, nhằm quảng bá du lịch cho địa phương.

Trong thời gian qua, huyện ủy Đak Pơ đã ban hành nghị quyết 04 về phát triển du lịch. Huyện tiến hành tu bổ các điểm di tích; tổ chức các đoàn khảo sát du lịch để có định hướng xây dựng; nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa, đảm bảo nội dung đa dạng, phong phú nhằm tạo sự hấp dẫn cho điểm đến du lịch. Ngoài ra, trách nhiệm quảng bá về du lịch Đak Pơ được san sẻ bởi các ban ngành đoàn thể cũng như chính quyền các xã.
Ông Nguyễn Hoàng Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết: “Đảng ủy xã đã phát động, vận động tuyên truyền trong nhân dân, phát động đoàn thể nhân dân các thôn hưởng ứng triển khai các nghị quyết về phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, qua đó thì người dân đã hưởng ứng xây dựng các đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp trồng bông hai bên đường những con đường hoa. Tại thôn Tân Phong người dân đã hưởng ứng xây dựng điểm du lịch sinh thái để phát triển cảnh quan môi trường, phát triển du lịch, bên cạnh đó để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, các sản phẩm chế biến từ nông nghiệp”.
Cùng với đó, huyện đã chú trọng xây dựng du lịch kết nối các điểm di tích: bia đá Chăm; hòn đá ông Nhạc; Đền tưởng niệm chiến thắng Đak Pơ, phát triển du lịch cộng đồng tại làng Hway, xã Hà Tam, khám phá rừng thông Hà Tam.
Bà Trần Thị Thắm, Thôn 1, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết: “Rừng thông Hà Tam, thác Hà Tam thì rất phù hợp cho việc thư giãn cuối tuần. Đặc biệt là đối với những người ở nơi xa đến, họ thấy mới lạ hơn so với không gian họ đang sống cũ, ở đó thì nước thì sạch, không khí mát mẻ trong lành”.
Trong thời gian tới, huyện Đak Pơ cũng đã có kế hoạch cụ thể để quảng bá du lịch Đak Pơ như tiếp tục tôn tạo các điểm di tích lịch sử; vận động bà con làng Hway, xã Hà Tam xây dựng mô hình du lịch cộng động, như: sửa chữa nhà rông, khôi phục các nghề truyền thống: đan lát, dệt thổ cẩm, tổ chức các lễ hội truyền thống tại làng trên cơ sở phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên …
Ông Nguyễn Thanh Hiền, Trưởng phòng văn hóa huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết: “Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa du lịch mang tính chuyên nghiệp với hình thức phong phú để thu hút du khách đến với điểm đến du lịch. Bên cạnh đó, tiếp tục kêu gọi đầu tư để dần hình thành các điểm du lịch sinh thái đồi thông Hà Tam các điểm du lịch lịch sử kết nối với các huyện phía đông để hình thành du lịch lịch sử văn hóa cũng như cộng đồng trên địa bàn huyện”.
Tuyết Mai, Văn Dũng