Đak Pơ sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 27/9/2019, 08:09:42

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng chung sức của người dân, diện mạo nông thôn ở huyện Đak Pơ, Gia Lai đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân không ngừng cải thiện.

Năm 2010, khi bắt tay triển khai xây dựng NTM, qua rà soát, trong 7 xã của huyện Đak Pơ thì có 1 xã đạt 11/19 tiêu chí, 6 xã còn lại chỉ đạt 2-6 tiêu chí. Trước thực tế đó, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở xác định phải tập trung tuyên truyền, vận động để mọi người dân đều biết, hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, từ đó tự giác chung tay, góp sức cùng địa phương thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Minh – Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ cho biết:  “Lãnh đạo của địa phương đã tổ chức nhiều biện pháp để tuyên truyền. Phát động phong trào cán bộ nhân dân xã Tân An chung tay xây dựng nông thôn mới. Phân công cho cán bộ của xã xuống phối hợp với cán bộ của thôn họp dân từng thôn để mà tuyên truyền phát động nhân dân hưởng ứng chương trình này. Trên các buổi truyền thanh buổi sáng và buổi chiều của Đài truyền thanh của xã chúng tôi thường xuyên phát cái phát động phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cũng treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền cho chương trình này. Sau một thời gian tuyên truyền khoảng 1 năm  thì người dân người ta hiểu được chương trình này đem lại lợi ích thiết thực cho họ cho nên họ đã tích cực tham gia.”

Hình ảnh phụ nữ trồng hàng rào xanh, con đường hoa, làm nhà vệ sinh

Chỉ sau một thời gian tuyên truyền, vận động, đa số người dân ở huyện Đak Pơ đã đồng tình chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM. Nổi bật là việc người dân tích cực tham gia phong trào thắp sáng đường thôn, thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh… góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh -Phó chủ tịch UBND xã Cư An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết:  “Chương trình nông thôn mới này rõ ràng đã thực sự đi vào lòng dân. Và nhân dân là người hưởng lợi, thế cho nên là trong công tác xây dựng nông thôn mới là chúng tôi xác định là “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhà nước hỗ trợ và nhân dân là chính. Từ đó chúng tôi làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân được hưởng lợi từ các công trình và đồng thời tham gia hưởng ứng các công trình để cùng với nhà nước để xây dựng công trình cho hoàn chỉnh trong hệ thống đường giao thông nông thôn, điện, cơ sở vật chất văn hóa trong thôn, trong xóm.”

Trong 10 năm xây dựng NTM, huyện Đak Pơ đã tranh thủ huy động từ nhiều nguồn vốn được hơn 314,4 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã. Toàn huyện đã đầu tư xây dựng được 137,22 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, nâng cấp 30 công trình ao, bàu, đập, trạm bơm điện; kiên cố hóa 1,97 km kênh mương; cải tạo, nâng cấp 100 hạng mục cơ sở vật chất trường học; hỗ trợ sửa chữa các trạm biến áp, đường điện dẫn đến các hộ dân; xây mới, cải tạo 19 công trình trụ sở xã, nhà làm việc các đơn vị cấp xã, Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và 64 công trình cơ sở vật chất văn hóa cấp thôn, làng; xây mới, cải tạo, nâng cấp 5/7 trạm y tế xã để đạt chuẩn về cơ sở vật chất. Cùng với đó, huyện đã tranh thủ nhiều nguồn vốn để triển khai 80 mô hình phát triển sản xuất cho nông dân trên địa bàn; mở 68 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn.

Đến nay, toàn huyện đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Hà Tam, Tân An, Cư An và Phú An. Thu nhập bình quân đầu người của cư dân nông thôn đạt 32,65 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn đến hết năm 2018 còn 8%; trên 30% lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo. Mỗi xã có ít nhất 1 hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 83,36%; 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 70% thôn, làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa…

Ông Huỳnh Văn Hơn – Phó chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết:  “Việc xây dựng nông thôn mới đó là trách nhiệm của toàn xã hội mà người dân đóng vai trò vị trí trọng tâm. Xây dựng nông thôn mới chính là phục vụ trực tiếp lại cho đời sống của bà con nông dân trên địa bàn, do đó cái nhận thức và cái ý thức phải được nâng cao. Các tiêu chí như vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống. Đây là những vấn đề rất quan trọng.”

Thời gian tới, huyện Đak Pơ sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về NTM đối với các xã nằm trong lộ trình bằng việc đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nội lực trong dân, vận động nhân dân đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất để nâng cao thu nhập, tiếp tục nhân rộng thôn, làng điển hình về NTM. Với các xã đã đạt chuẩn NTM, huyện sẽ tiếp tục có những giải pháp để duy trì, nâng cao các tiêu chí./.

Nguyễn Hiền  (Huyện Đak Pơ)

Trả lời