Thời gian qua, việc giao khoán bảo vệ rừng đến các cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đak Pơ được Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê chú trọng triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời giúp nhiều hộ trên địa bàn có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.
Là một trong những địa điểm trọng điểm về cháy rừng, các thành viên tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ khu vực rừng xã Hà Tam, huyện Đak Pơ chủ động lên kế hoạch cụ thể và tổ chức phân công lực lượng tuần tra, dọn thực bì thường xuyên. Việc tuần tra, bảo vệ rừng dần đi vào khuôn khổ nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời để hạn chế cháy rừng, nhất là vào mùa khô.
Anh Bùi Văn Thái – Tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng (Thôn 5, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) cho biết: “Thực hiện kế hoạch giao khoán hằng năm, đầu năm chúng tôi họp với Ban Quản lý rừng để họp dân triển khai các kế hoạch công tác bảo vệ rừng giao khoán. Các anh em chúng tôi, tổ quản lý 27 thành viên bảo vệ 600 ha, chúng tôi tuần tra bảo vệ có kế hoạch cụ thể, ngày thường chúng tôi trực bảo vệ tại chốt nghiêm cấm người vào xâm hại rừng, thứ 2 kiểm tra thường xuyên, phối hợp với Ban quản lý, Kiểm lâm để kịp thời xử lý các vụ vi phạm.”
Việc giao khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng đã góp phần làm thay đổi nhận thức và tăng cường tinh thần trách nhiệm của người dân về công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Các thôn, làng thành lập các tổ nhóm tuần ra khu vực rừng, phát huy được sức mạnh tập thể trong việc ngăn chặn nạn phá rừng, khai thác lâm sản trái phép.
Ông Đinh Băng – Tổ cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng (làng Hway, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) nói: “Bản thân tôi cũng tuyên truyền giáo dục bà con không nên chặt phá để giữ rừng, không nên lấn chiếm của rừng. Mình là người đồng bào dân tộc cũng nói thẳng nói thật để bà con chấp hành.”
Huyện Đak Pơ hiện đang giao khoán hơn 1.800 ha rừng cho 04 cộng đồng và các gia đình trên địa bàn huyện tham gia bảo vệ. Trong đó: 03 cộng đồng người dân tộc thiểu số và 01 cộng đồng người Kinh với 98 người tham gia. Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê đang giao khoán với đơn giá 300.000 đồng/ha/năm và theo Nghị định 58/2024 của Chính phủ, đơn giá giao khoán sẽ được tăng lên trong năm 2025 là 500.000 đồng/ha/năm.
Ông Lê Thái Hùng – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê trao đổi: “Ngay từ đầu năm, họp với các thôn, làng để củng cố lại Ban lãnh đạo của các tổ nhận khoán, tổ trưởng, tổ phó, thư kí, thứ 2 là đánh giá lại công tác tuần tra bảo vệ cũng như công tác nhận khoán của năm vừa rồi và triển khai công tác năm tiếp theo. Sau đó, tiến hành kí hợp đồng và tiếp tục chỉ lại ranh giới. Đa số diện tích trên địa bàn là khoán chuyển tiếp từ năm tới đến năm nay, có nghĩa là diện tích họ nắm hết rồi, thứ 2 họ được khoán từ rất lâu rồi nên đa số người dân đều am hiểu, đều nắm nhiệm vụ, trách nhiệm của người dân tham gia vào công tác nhận khoán.”
Việc thực hiện có hiệu quả công tác giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đak Pơ đã góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thêm thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gần rừng và ven rừng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của rừng, từ đó tích cực tham gia bảo vệ để tăng tỉ lệ độ che phủ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế xâm hại rừng trên địa bàn huyện
Thúy Diện – Phi Long