Trong mấy năm liên tục, người nông dân liên tục phải chịu những mùa mía “đắng”. Sự ngọt ngào của cây mía một thời đem lại thu nhập cao nho nhiều hộ gia đình, nay là nguyên nhân khiến nhiều nông dân ê chề, ngao ngán khi giá mía liên tục xuống thấp, thu không bù được chi. Đó là lý do khiến nhiều nông dân tại huyện Đak Pơ – Vùng nguyên liệu mía với trên 8.000 ha bắt đầu quay lưng với cây mía, và chuyển hướng sang các cây trồng khác cho hiệu quả hơn.
Bà Nguyễn Thị Bắc, ở Thôn 1, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ từng ăn nên làm ra với cây mía, khi bà sở hữu 15 ha mía, cùng 3 xe tải, nhận thu mua, vận chuyển mía cho nhà máy. Nhưng 3 năm trở lại đây, bà đã phá gần nửa diện tích mía để chuyển sang các cây trồng khác.
Bà Bắc nói: “Trước kia, làm bên mía cũng nhiều, nhưng 2, 3 năm gần đây thì cây mía không mặn mà với nhà nông nữa. Vì được mùa thì mất giá. Thành thử giá cả không ổn định. Từ cái đó mình mới đi tìm tòi học hỏi, cũng đi thăm quan các mô hình nhiều, và mới đúc kết lại thì bây giờ cô chuyển đổi lần lần qua những cây trồng nào nó có hiệu quả hơn. Như vừa rồi cũng vậy. Trồng cây ăn quả xong mình xen môn sáp vào trong những vùng đất trống đấy thì thấy nó lại hiệu quả.”
Gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Hương ở Thôn 2, xã Hà Tam cũng đã phá bỏ toàn bộ diện tích mía của gia đình chuyển sang trồng một số cây ngắn ngày cho thu nhập cao hơn.
Bà Hương cũng cho biết: “Trước đây, 2 ha đây là trồng mía. Nhưng mà thấy mía nó không kinh tế, nay trồng các cây ngắn ngày như cây kiệu, cây hành, rồi đậu phụng, cây bắp. Rồi trồng xen vào cây dâu để lấy ngắn nuôi dài để phát triển kinh tế gia đình nó được ổn định.”
Theo thống kê, tính đến đầu năm 2019, hiện toàn huyện Đak Pơ chỉ còn khoảng 7 ngàn ha mía. Giảm hơn 1.200 ha so với niên vụ mía 2018 – 2019. Do đó, huyện Kbang đang tích cực chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân đăng ký tham gia chuyển đổi một số diện tích mía kém hiệu quả sang các loại cây trồng nguyên liệu liên kết sản xuất với doanh nghiệp để giảm áp lực cho cây mía.
Ông Huỳnh Văn Hơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ cho biết: “Trên cơ sở các quy hoạch của các nhà máy, của các vùng nguyên liệu, thì người dân phải biết ứng dụng khoa học kỹ thuật, làm sao tăng năng suất trên một đơn vị diện tích. Ngoài việc tăng năng suất thì việc ứng dụng các cái sản xuất sạch, sản xuất an toàn sẽ giúp tăng được giá trị, nhưng đảm bảo đầu ra bền vững cho trồng trọt của huyện nhà.”
Việc người dân huyện Đak Pơ đồng loạt chuyển đổi từ cây mía sang các loại cây trồng khác phải được thực hiện một cách đồng bộ và có sự liên kết chặt chẽ nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông sản của mình, nhằm tránh thiệt hại thấp nhất về kinh tế.
CTV Nguyễn Hiền – Văn Dũng ( Đak Pơ)