Xác định muốn nâng cao chất lượng giáo dục, việc trước tiên là phải nâng cao tỷ lệ chuyên cần, duy trì sĩ số học sinh đến trường, lớp. Chính vì vậy, những năm qua, ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Đak Pơ đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh ra lớp.

Một trong những giải pháp được các trường học, nhất là trường có đông học sinh dân tộc thiểu số đề ra là phân công giáo viên chủ nhiệm trực tiếp bám lớp, bám làng, thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của học sinh từ đó có những hoạt động hỗ trợ kịp thời, phù hợp.
Lớp 1B của cô giáo Hà Thị Hiền, thuộc Trường TH & THCS Lương Thế Vinh, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ hôm nay vắng 01 học sinh. Để nắm bắt kịp thời tình hình, ngay sau buổi học, cô đã đến tận nhà học sinh nhằm tìm hiểu nguyên nhân, nhưng đáng tiếc là em không có nhà.
Cô giáo Hà Thị Hiền – Giáo viên Chủ nhiệm lớp 1B, Trường TH & THCS Lương Thế Vinh, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Nhiều khi phụ huynh cũng chưa ý thức được tới cái việc học tập của con em, cho nên việc nghỉ học họ thấy cũng bình thường, nhưng mà khi mình tuyên truyền với phụ huynh thì họ thấy được việc đi học là việc quan trọng nên họ mặc dù là nghỉ 1 bữa nhưng tới bữa thứ 2 là họ vận động con họ đến lớp, đến trường”.
Theo Ban Giám hiệu trường TH – THCS Lương Thế Vinh, những năm trước đây, tỉ lệ duy trì sĩ số học sinh của nhà trường thường đạt rất thấp, có thời điểm chỉ đạt 80%. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp khác nhau, trong 2 năm trở lại đây tình trạng học sinh nghỉ học dài ngày đã giảm đáng kể. Mặc dù vậy, trường vẫn chưa thể đạt được tỉ lệ duy trì sĩ số ở mức tối đa do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Thầy giáo Nguyễn Văn Mẫn – Hiệu trưởng Trường TH & THCS Lương Thế Vinh, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ cho biết: “Đa số học sinh ở đây là đồng bào DTTS, hoàn cảnh gia đình các em rất là khó khăn, ý thức của các em trong học tập cũng chưa cao, nên vấn đề các em thường xuyên vắng học theo cha mẹ lên nương rẫy vẫn còn diễn ra. Thứ 2 là điều kiện đi học đường sá xa xôi, đặc biệt là trong thời điểm mùa mưa thì các em cũng thường xuyên vắng học. Xuất phát từ điều đó thì nhà trường cũng thường xuyên hỗ trợ các em về phương tiện, rồi cũng vận động các em đến ở khu vực gần trường để các em có điều kiện đi học”.
Năm học 2020 – 2021, ngành Giáo dục & Đào tạo huyện Đak Pơ đạt tỉ lệ duy trì sĩ số trên 98%. Còn trong năm học 2021 – 2022 này, với gần 9 ngàn học sinh ở cả 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, ngành cố gắng nâng tỉ lệ duy trì sĩ số đạt trên 99% và không có học sinh nào bỏ học do điều kiện kinh tế khó khăn. Điều đáng mừng là trong gần 2 tháng đầu tiên của năm học, không tính bậc học mầm non do chưa thể đến trường vì ảnh hưởng của dịch Covid – 19, tỉ lệ duy trì sĩ số học sinh của huyện đã đạt 99,4%. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành trong nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tại địa phương.
Bà Nguyễn Thị Như Thủy – Phó Trưởng phòng GD & ĐT huyện Đak Pơ trao đổi: “Trên cơ sở đó ngành làm việc với chính quyền địa phương ở các xã, phối hợp cả hệ thống chính trị vào cuộc để đến từng nhà, từng hộ gia đình vận động các em; tiếp theo là chỉ đạo các nhà trường phân công cho Đảng viên, cán bộ trong nhà trường đỡ đầu những em có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn, giúp đỡ về cơ sở vật chất, về vấn đề học tập của các em để giúp các em theo kịp với những học sinh khác trong trường từ đó có động lực để các em tham gia đi học đều và tốt hơn”.
Tỷ lệ chuyên cần của học sinh tăng lên và được duy trì tốt từ đầu năm học đến nay đã chứng minh cho sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và ngành Giáo dục huyện Đăk Pơ. Từ đó, giúp các trường đảm bảo sĩ số học sinh, góp phần duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS, góp sức cho sự nghiệp giáo dục của huyện ngày càng khởi sắc./.
Quốc Linh, Phi Long