Đak Pơ nỗ lực đánh thức tiềm năng du lịch

Cập nhật 05/8/2022, 13:08:09

Huyện Đak Pơ là vùng đất giàu tiềm năng du lịch với nhiều thắng cảnh, dấu tích lịch sử cùng văn hóa bản địa đặc sắc. Tuy vậy, vì nhiều lí do khác nhau nên đến nay tiềm năng du lịch của Đak Pơ vẫn chưa được “đánh thức” để đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp không khói.

Tọa lạc trên ngọn đồi với diện tích 1,1 ha từng diễn ra trận đánh Đak Pơ cách đây 68 năm, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, mà còn là điểm nhấn du lịch của huyện Đak Pơ và có ý nghĩa kết nối trong cung đường du lịch phía Đông của tỉnh. Với vị thế, cảnh quan, giá trị lịch sử và những công trình kiến trúc được xây dựng tỉ mỉ trong từng đường nét, chi tiết bên trong, Di tích lịch sử quốc gia này xứng đáng là một điểm dừng chân ý nghĩa trên cung đường du lịch của du khách.

Chị Phạm Thị Mỹ Dung, Bảo tàng viên, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ cho biết: “Khi mọi người tham quan Di tích Chiến thắng Đak Pơ thì sau khi dâng hương, chúng ta có thể vào Nhà truyền thống để tham quan và hiểu rõ hơn về trận đánh lịch sử diễn ra vào ngày 24/6/1954. Qua đó chúng ta cũng biết được giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng và ghi nhớ công ơn của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc”.

Thác Võ (tại xã Tân An) cũng là một trong những điểm dừng chân để khám phá thiên nhiên lý tưởng dành cho du khách. Thác nằm trên một khúc sông Ba, đoạn qua thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Đoạn sông này có mực nước nông, cùng nhiều đá tảng to, bằng phẳng và nhiều cây có tán lớn, đẹp. Để tạo thuận lợi cho du khách, các tổ chức đoàn thể xã Tân An đã làm 1 cây cầu bắc ngang qua thác, cắm biển chỉ dẫn, dọn vệ sinh và phát dọn tán cây để lối đi vào thác được thuận lợi. Ngoài ra, để đánh thức tiềm năng du lịch của khu Thác Võ, chính quyền địa phương đã bước đầu triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm.

Ông Phạm Đông Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ cũng cho biết: Vừa rồi thì Đảng ủy xã cũng đã triển khai chủ trương vận động bà con Nhân dân hiến đất mở đường vành đai ven sông để tạo thuận lợi cho bà con đi lại đến điểm du lịch Thác Võ này. Đảng ủy xã Tân An cũng đã thực hiện đến bước này.

Cùng với Di tích Chiến thắng Đak Pơ, khu vực Thác Võ, Di tích Bia đá Chăm Tư Lương cũng ở xã Tân An và đồi thông Hà Tam, xã hà Tam; khu vực núi Đá Lửa, xã Cư An… nếu được đầu tư bài bản và có các dịch vụ hỗ trợ đi kèm, hoặc hình thành một chuỗi liên kết cung ứng các sản phẩm du lịch hứa hẹn sẽ là những địa điểm thu hút rất đông du khách đến với huyện Đak Pơ trong tương lai.

Ông Nguyễn Thanh Hiền- Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Đak Pơ cho biết: “Trong thời gian vừa qua thì về phía huyện cũng có Kế hoạch kêu gọi những tổ chức, cá nhân có đủ tiềm lực đến và đầu tư để phát triển du lịch tại huyện. Tuy nhiên vấn đề phát triển du lịch trên địa bàn huyện thì chưa đạt được kết quả rõ nét lắm. Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân tiếp tục đầu tư để phát triển du lịch trên địa bàn huyện”.

Được biết, để phát triển ngành “công nghiệp không khói”, Huyện ủy Đak Pơ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ban hành Nghị quyết số 04 về phát triển du lịch. Đồng thời tiến hành tu bổ các điểm di tích; tổ chức các đoàn khảo sát du lịch để có định hướng xây dựng chuỗi kết nối nhằm tạo phong phú, hấp dẫn cho du khách. Ngoài ra, địa phương cũng đang tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến phát triển, kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại địa phương, mà trước mắt là ưu tiên phát triển du lịch gắn với nông nghiệp trong giai đoạn 2020-2025./.

Quốc Linh  ,Phi Long

Trả lời