Đak Pơ – Ngân vang cồng chiêng, ca múa nhạc dân gian

Cập nhật 17/4/2017, 14:04:28

Bằng làn điệu dân ca ngọt ngào; âm thanh trầm hùng của tiếng cồng, tiếng chiêng hòa nhịp cùng những vòng xoang khỏe khoắn được trình diễn tại Hội thi Liên hoan Cồng chiêng-Ca múa nhạc dân gian huyện Đak Pơ lần thứ III năm 2017 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người xem.  Hội thi một lần nữa khẳng định tình yêu, khẳ năng kế thừa, phát huy của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Đăk Pơ nói riêng, Gia Lai nói chung đối với giá trị văn hóa truyền thống dân tộc…

Một không gian văn hóa cồng chiêng đặc sắc được trình diễn ngay giữa ngôi nhà rông của làng Lengtô, thị trấn Đăk Pơ với sự tham gia của hơn 300 nghệ nhân và thanh thiếu niên đến từ 6 xã thị trấn trong huyện đã tạo nên một không gian đa sắc màu của ngày hội văn hóa dân gian đậm đà bản sắc dân tộc.

Bằng tình yêu và tài năng, các đội thi đã tái hiện rõ nét, chân thật đời sống văn hóa của dân tộc mình, thông qua những khúc hát dân ngọt ngào; âm thanh réo rắc của tiếng đàn Tơ rưng, đàn Goong và những tiết mục diễn xướng cồng chiêng độc đáo. Đó chính là sự kết tinh của tình yêu và trách nhiệm của cả cộng đồng với văn hóa truyền thống.

Anh ĐINH BRA, làng Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia hội thi lần nàỳ, đây là dịp để chúng tôi được gặp gỡ giao lưu với nhau, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời là cơ hội để chúng tôi thể hiện tình yêu của bản thân với văn hóa dân tộc, cùng chung tay bảo tồn nét đẹp của dân tộc mình”.

Nét đặc sắc riêng của hội thi năm nay, là các đội thi đều có những cách thể hiện khác nhau đã tạo nên sự phong phú và sinh động cho các tiết mục văn nghệ, nhưng vẫn không làm mất đi tính truyền thống, nguyên bản của nghệ thuật dân gian. Trong đó, có rất nhiều tác phẩm đã tái hiện lại nét đẹp mang đậm âm hưởng, sắc thái văn hóa, tính ngưỡng và phong tục của cộng đồng cư dân Bơnarh bản địa ở Tây Nguyên như: “lễ đâm trâu”; “lễ mừng lúa mới”; “mừng nhà rông mới”…., tất cả, đã khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc được trao truyền, phát huy trong cuộc sống mới.

Ông KSOR PHÚC, Phó trưởng phòng Di sản Văn hóa, Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai cho biết: “Hội thi năm nay các đội đã có sự chủng bị công phu, số lượng tham gia rất đông, đa dạng về thành phần từ người già đến thanh thiếu niên và các em thiếu nhi. Các tiết mục cũng được đầu tư bài bản, công phu thể hiện chất lượng cao, đây là điều mà bản thân những người làm công tác quản lý văn hóa rất là đáng mừng”.

Liên hoan Cồng chiêng – Ca múa nhạc dân gian huyện đăk Pơ lần thứ 3 được tổ chức đã tạo được môi trường cho các dân tộc anh em hiểu rõ hơn về giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi những cái hay, cái đẹp góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết cộng đồng, qua đó, “tiếp lửa” đam mê cho thế hệ trẻ tiếp tục bảo tồn và phát huy vốn văn hóa tốt đẹp của dân tộc../.

Kim Ngân, Minh Vũ

Trả lời