Đak Pơ kiến nghị sớm đầu tư hệ thống kênh nhánh Công trình thủy lợi Tầu Dầu 2

Cập nhật 22/10/2024, 15:10:05

Cuối năm 2021, Công trình thủy lợi Tầu Dầu 2 đã hoàn thành giai đoạn 1 trong niềm vui mừng, phấn khởi của cấp ủy, chính quyền các cấp và bà con nông dân huyện Đak Pơ. Nguồn nước dồi dào từ công trình thủy lợi này đã giúp nhiều nông dân mở rộng diện tích sản xuất và chuyển cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, mong nuốn của người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây là sớm đầu tư xây dựng hệ thống kênh nhánh để khai thác tối đa hiệu quả nguồn nước dồi dào của thủy lợi Tầu Dầu 2.

Đất sản xuất nằm sát thủy lợi Tầu Dầu 2, song cũng như nhiều hộ dân ở xã Cư An, gia đình ông Châu chỉ tận dụng và bơm nước tưới từ hố tiêu áp trên tuyến kênh chính để canh tác khoảng 1 sào la gim. Còn lại, nhiều diện tích đất đành phải lấy nước từ suối nhỏ hoặc phụ thuộc vào nước trời.

Ông Nguyễn Minh Châu – Thôn 1, xã Cư An, huyện Đak Pơ nói: “Hồ Tầu Dầu 2 đây mới chỉ lấy nước được từ kênh chính nên mong muốn các cấp làm sao đầu tư hệ thống kênh nhánh để người dân có nước phục vụ cho ruộng đồng.”

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ, sau khi hoàn thành giai đoạn 1, thủy lợi Tầu Dầu 2 mới chỉ cung cấp nguồn nước tưới cho khoảng 60 ha cây trồng ở 2 xã Tân An và Cư An; thấp hơn nhiều so với năng lực tưới theo thiết kế của công trình là khoảng 555 ha cây trồng các loại. Do đó, huyện Đak Pơ mong muốn các cấp sớm triển khai đầu tư xây dựng hệ thống kênh nhánh để khai thác tối đa hiệu quả nguồn nước từ Công trình thủy lợi Tầu Dầu 2.

Ông Cáp Văn Nhân – Chủ tịch UBND xã Cư An, huyện Đak Pơ trao đổi: “Ở địa phương thì được sự quan tâm của cấp trên đầu tư đập Tầu Dầu 2 và hiện nay đã đưa vào sử dụng được khoảng 2 năm. Tuy nhiên chỉ có những vùng đất ở gần kênh chính thì được hưởng lợi thôi, còn xung quanh thì gần như là chưa. Thì cũng mong và đề nghị cấp trên xem xét, hỗ trợ để đầu tư các tuyến kênh nhánh dọc theo kênh chính để đảm bảo nguồn nước tưới từ hồ thủy lợi Tầu Dầu 2 để mang lại nguồn thu nhập cho người dân.”

Bà Trương Thị Thiên Lý – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đak Pơ cho biết: “Hồ chứa nước Tầu Dầu 2 khi đưa vào sử dụng đem lại lợi ích rất lớn cho người dân trên địa bàn 2 xã Tân An và Cư An; trước đây không có nước tưới, người dân phải trông chờ nước trời và từ khi có thủy lợi thì người dân đã chủ động được nguồn nước để sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay công suất của hồ thì còn rất là lớn nhưng diện tích tưới mới được ít và hệ thống kênh mương ít; do đó cũng mong muốn các cơ quan chức năng và tỉnh quan tâm sớm triển khai giai đoạn 2, hoàn thiện hệ thống kênh nhánh để phục vụ nước tưới cho bà con trên địa bàn 2 xã Tân An và Cư An cũng như là khai thác được hết công suất của hồ Tầu Dầu 2.”

Được biết, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện Đak Pơ là trên 24.000 ha; trong đó mới chỉ khoảng 20% đã chủ động được nguồn nước tưới. Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân huyện Đak Pơ mong muốn các cấp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai xây dựng 19 km kênh nhánh để dẫn nước từ thủy lợi Tầu Dầu 2 đến các chân ruộng nhằm giúp người dân nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Đức Hải – R’Piên

Trả lời