Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua, huyện Đak Pơ đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện cùng vào cuộc. Với phương châm: “ huyện bám xã; xã bám thôn làng; thôn làng bám từng hộ dân”, những vấn đề nổi cộm, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông tại cơ sở đã được hệ thống chính trị các cấp nắm bắt, từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.

Làng Kuk Đak, xã An Thành hiện có 117 hộ với 504 khẩu; 100% là đồng bào dân tộc thiểu số Bana. Trước đây, làng được đánh giá là địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông của huyện Đak Pơ; đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên thường xuyên không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia sau đó phóng nhanh vượt ẩu trên Quốc lộ 19, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm. Để chấn chỉnh tình trạng này, hệ thống chính trị của làng sau khi rà soát, lên danh sách các thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm đã đến tận nhà từng hộ dân để tuyên truyền vận động; đặc biệt cho gia đình ký cam kết, phối hợp để giáo dục con em không tái phạm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Ông Đinh Doan – Làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đak Pơ nói: “Bản thân thường nói con không được đi xe lúc say rượu, phải đội mũ bảo hiểm, chấp hành luật lệ an toàn giao thông, mình phải bảo vệ sức khỏe mình an toàn”.
Ông Đinh Drung – Bí thư Chi bộ làng Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đak Pơ cho biết: “Các ban, ngành, đoàn thể ở làng thấy các thanh thiếu niên hư thì cũng tới nhà tuyên truyền vận động, làm cam kết. Thứ 2 nữa nếu cố tình không chấp hành, ví dụ như đi mà thường không đội mũ bảo hiểm thì trong các cuộc họp của làng thì răn đe, giáo dục cho họ để họ hiểu, tránh tình trạng tai nạn giao thông”.
Để từng bước kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ, từng ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng các kế hoạch chi tiết gắn với nhiệm vụ từng cấp ngành để triển khai thực hiện; đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện từng nhiệm vụ được giao. Với sự vào cuộc quyết liệt, đề ra các giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện sát với tình hình thực tiễn tại cơ sở, thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông tại huyện Đak Pơ đã có những chuyển biến tích cực.
Thượng tá Hoàng Trung Thông – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Đak Pơ trao đổi: “Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cảnh sát hình sự, Công an các xã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là đối với các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát tập trung điều tra các vụ án tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn để phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục đối với các đối tượng thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn”.
Ông Ngô Khắc Ngọc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đak Pơ nói: “Ban Thường vụ đã chỉ đạo cho Công an huyện đẩy mạnh tuần tra kiểm soát để kiềm chế tai nạn giao thông và yêu cầu Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội viên của mình chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông để mà kiềm giảm tai nạn giao thông. Còn với hệ thống chính quyền thì phải quyết liệt để làm, để chỉ đạo, điều hành, làm sao đó toàn hệ thống tham gia vào nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông từ nay tới cuối năm”.
Qua phân tích đánh giá, chiếm phần lớn trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Đak Pơ đều liên quan đến thanh thiếu niên dân tộc thiểu và xảy ra trên Quốc lộ 19 và đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện. Chính vì vậy, hiện nay, lực lượng chức năng Công an huyện đang huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông -trật tự, Công an huyện Đak Pơ qua quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện, xử phạt 1.790 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 456 triệu đồng.
Đoàn Bình, Thanh Sáng