Đak Pơ hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh vùng sâu, vùng xa.

Cập nhật 02/10/2021, 10:10:32

Để thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 trong năm học 2021-2022 , ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, tạo điều kiện cho học sinh các trường học vùng, sâu vùng xa có đủ sách giáo khoa để học tập, đảm bảo công tác dạy và học trong năm học mới.

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học và THCS Đào Duy Từ ở xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, có 585 học sinh, trong đó 98% là học sinh dân tộc thiểu số. Với đặc thù là đơn vị trường học ở vùng còn nhiều khó khăn, bước vào năm học mới nhà trường đã kêu gọi sự giúp đỡ của địa phương cũng như các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ về trang thiết bị dạy và học, sách vở cho học sinh, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành nhiệm vụ năm học. Trong đó, quan tâm nhất là việc đảm bảo sách giáo khoa cho học sinh để triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Thầy giáo Lý Giang Hùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đào Duy Từ, xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ cho biết: “Chuẩn bị cho năm học mới thì nhà trường đã được cấp trên xây dựng thêm phòng học, để đáp ứng nhu cầu học sinh ra lớp. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao, và còn nhiều khó khăn, Nhà trường đã kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ được 1.200 cuốn vở để cấp cho học sinh nghèo; sách giáo khoa lớp 1 thì năm học trước đã học và vận động để lại thư viện đủ dùng cho học sinh năm nay. Sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 ở đây phụ huynh nghèo không có tiền mua cho học sinh nên nhà trường bổ sung vào tủ sách dùng chung, cho học sinh được mượn học để đảm bảo chương trình dạy thay sách trong năm học mới”.…

Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6, đối với các em học sinh con em người dân tộc thiểu số, các hộ gia đình nghèo trên địa bàn huyện Đak Pơ, việc phải tự trang bị bộ sách cho con em gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục vấn đề này, bước vào năm học mới huyện Đak Pơ đã xuất kinh phí địa phương hỗ trợ cho ngành Giáo dục- Đào tạo  mua 242 bộ sách giáo khoa lớp 2 và 191 bộ sách giáo khoa lớp 6. Số sách được cấp cho các trường học vùng sâu vùng xa, bổ sung vào tủ sách dùng chung của nhà trường, để cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn dùng, đảm bảo cho việc học theo chương trình thay sách trong năm học mới.

Ông Nguyễn Minh Cảnh – Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Đăk Pơ thông tin: “Bước vào năm học mới này thì ngành GD&ĐT Đăk Pơ được nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ nhiều hạng mục để phục vụ công tác dạy và học. Riêng về sách giáo khoa thì các nhà trường vận động các gia đình có điều kiện thì mua đủ sách cho các em học; Đối với các em học sinh hoàn cảnh khó khăn thì nhà trường bổ sung tủ sách dùng chung để cho các em mượn học. Nhìn chung với điều kiện còn khó khăn nhưng ngành đã khắc phục và việc thay sách ở lớp 2 lớp 6 cơ bản đảm bảo và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học”….

Năm học 2021-2022, huyện Đăk Pơ có 22 đơn vị trường học với trên 8.000 học sinh. Cùng với việc đảm bảo sách giáo khoa, thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông ở lớp 2 và lớp 6, Ngành GD&ĐT huyện Đăk Pơ đã huy động nhiều nguồn lực kinh phí ưu tiên cho các đơn vị trường học vùng khó khăn, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới./.

Ngọc Ánh, Minh Trung

Trả lời