Huyện Đak Pơ là một trong nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng lớn do hạn hán. Nắng nóng kéo dài không những tác động tiêu cực đến sản xuất mà còn gây thiếu nước sinh hoạt cho bà con trên địa bàn. Trước tình hình đó, chính quyền huyện Đăk Pơ đã kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống người dân.
Gia đình ông Cước cũng như bà con làng Chai đã cơ bản an tâm vì được huyện đưa nước về tận làng cho sử dụng.
Gia đình ông Huỳnh Văn Cước, ở làng Chai, xã Yang Bắc cả hai tháng nay vất vả vì thiếu nước sinh hoạt. Nhưng kể từ giữa cuối tháng 3 đến nay, gia đình ông cũng như bà con làng Chai đã cơ bản an tâm vì được huyện đưa nước về tận làng cho sử dụng.
Ông Cước cho biết: “thiếu nước từ tháng 12 đến nay, huyện chở nước cho cả làng đây thì mình cũng được dùng bình thường, cũng tạm ổn, ngày được hai can.”
Để cung cấp nước sinh hoạt cho bà con, hằng ngày, huyện đã cho xe của Đội công trình xây dựng chở nước sạch từ thị trấn Đak Pơ về đổ vào 2 bể chứa của làng, để cung cấp nước miễn phí cho bà con.
Ông Trần Văn Lắm, Làng chai, xã Yang Bắc, Đăk Pơ bày tỏ: “nhà nước đầu tư nước tự chảy, trước đây suôn xẻ, bà con nhân dân được dùng đến tháng 11/2015 nguồn nước bị đứt bắt đầu tháng 3 nhà nước đã đến cung cấp nước cho bàn con nhân dân được sử dụng tốt, đầy đủ, sinh hoạt bà con được yên ổn”
Không chỉ với làng Chai mà ở làng Kruối, xã Yang Bắc cũng được huyện hỗ trợ nước sinh hoạt. Cứ cách một ngày, Đội công trình giao thông huyện lại vận chuyển nước về cho bà con ở làng sử dụng.
Ông Nguyễn Đinh Huy, Đội trưởng Đội công trình giao thông huyện Đak Pơ cho biết: “từ ngày 22 đến nay đã cấp được 9 xe, bình quân mỗi xe 08 khối, tổng số được 72 khối. Quá trình cấp cứ một ngày cấp 02 xe sau đó nghỉ một ngày cách ngày. Nói chung bữa nay bà con đủ nước sinh hoạt”
Theo thống kê, hiện huyện Đak Pơ có 2/6 công trình nước tự chảy không còn nước; 30 giếng đào công cộng đã bị khô cạn hoàn toàn; 873 hộ dân của 13 làng thuộc 5 xã: Hà Tam, Phú An, An Thành, Yang Bắc và Ya Hội bị thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, làm đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.
Trước tình hình này, huyện Đak Pơ đã cùng người dân chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn. Tại các vùng thiếu nguồn nước sinh hoạt, chính quyền đã vận động bà con tiết kiệm và sử dụng nguồn nước hợp lý, đồng thời san sẻ nước sinh hoạt cho các hộ thiếu nước trong vùng trên tinh thần "tương thân tương ái". Đối với việc sản xuất, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân dừng xuống giống ở những diện tích khô hạn. Bên cạnh đó, huyện đã xuất kinh phí dự phòng 300 triệu đồng để khoan 4 giếng nước ở các làng Kruối; làng Chai; làng Môn và làng Klăh, xã Yang Bắc; hỗ trợ 100 triệu đồng cho các xã, thị trấn để đào hố hoặc đào giếng cạn trong lòng hồ lấy nước cứu lúa.
Tuyết Mai – Văn Dũng ( Đài TT – TH Đak Pơ)