Với đặc thù của một địa phương mới được chia tách, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn chiếm khá cao, huyện Đak Pơ đã có cách làm hay trong việc động viên nhân dân tích cực sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Năm 2013, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ chọn làm điểm triển khai dự án nuôi bò trong đoàn viên thanh niên 25 con bò giống đã được giao cho các hộ thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn theo phương thức khi bò đẻ đến con thứ 2, bê con sẽ được chuyển tiếp cho những hộ thanh niên khác nuôi. Bằng cách làm này, từ 25 con bò ban đầu, đến nay đã phát triển lên hơn 60 con. Cùng với đó, việc hướng dẫn tạo nguồn thức ăn chủ động cho bò cũng được triển khai.
Anh Đinh Văn Điều – Làng Kleo, xã Yang Bắc, Đak Pơ, Gia Lai cho biết: Bên đoàn cho một con bò để nuôi, còn dạy cho kỹ thuật ủ men thức ăn nữa. Giờ bò đẻ được 2 con, mình nuôi một con, một con cho thanh niên khác. Gia đình rất cảm ơn.
Với mục tiêu tạo những điều kiện tốt nhất nhằm thúc đẩy sự phát triển trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn, huyện Đak Pơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách theo dõi, giúp đỡ 34 làng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là chìa khoá để thực hiện chương trình này.
Anh Đinh Văn Cao – Trưởng làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, Đak Pơ, Gia Lai nói: “ Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương thì hiện nay đời sống kinh tế của bà con đã thay đổi rõ rệt. Trên huyện, ở xã người ta cũng phối hợp mở một số lớp như trồng nấm, chăn nuôi bò, heo, trồng lúa nước…. như trước kia thì người dân nói về trồng lúa cũng chưa đạt lắm. Nay nhờ mở các lớp học thì bà con đã áp dụng KHKT nên kinh tế rất phát triển”.
Việc tăng cường cán bộ thường xuyên bám làng để kịp thời nắm bắt tình hình, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hoá mới đã tạo bước chuyển biến trong nhận thức của bà con về cách thức làm ăn, bỏ được thói quen trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Nhờ đó, các chương trình, dự án khi được triển khai tại cơ sở đều đem lại những hiệu quả cao. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng ổn định hơn.
Bà Lê Thị Thanh Mai – Phó Bí thư Huyện uỷ Đak Pơ, Gia Lai đánh giá: Trước hết là nhận thức của bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã có chuyển biến. Bà con đã tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của nhà nước. Tham gia tích cực vào các hoạt động do các tổ chức đoàn thể phát động.
Từ việc triển khai công tác theo dõi giúp đỡ các làng, bộ mặt kinh tế xã hội tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đak Pơ đã có nhiều khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc đã giảm đều hàng năm. Điều quan trọng hơn, bằng việc tuyên truyền, vận động sâu sát, nhận thức của người dân trong việc phát huy nội lực để xây dựng cuộc sống mới được khơi dậy, là nền tảng để thoát nghèo bền vững và vươn lên ổn định cuộc sống./.
Đoàn Bình – Minh Trí -Thanh Sáng