Trên địa bàn huyện Đak Pơ hiện có 20 công trình thủy lợi cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp với diện tích tưới thiết kế 433 ha lúa nước 2 vụ và cây hoa màu. Do được đầu tư xây dựng đã lâu nên hiện nay nhiều công trình đã bộc lộ trình trạng hư hỏng, xuống cấp. Để đảm bảo an toàn cho các công trình trong mùa mưa lũ 2018, địa phương đã tiến hành rà soát và kịp thời tu sửa, nâng cấp nhằm chủ động ứng phó trước những diễn biến bất thường của thời tiết.
Qua kiểm tra rà soát của ngành chức năng huyện Đak Pơ, đa số các công trình thủy lợi tại địa phương đều hư hỏng ở phần cống và van xả lấy nước. Riêng công trình hồ Hà Tam, xã Hà Tam có dung tích từ 500 ngàn đến 1 triệu m3 nước bị thấm nhẹ ở phần nền đập, nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời, nguy cơ mất an toàn là rất lớn.
Ông Nguyễn Hiệp – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đak Pơ cho biết: “Những công trình nào mà hư hỏng nhỏ thì địa phương sẽ xuất nguồn kinh phí sự nghiệp của huyện đã khắc phục sửa chữa, gia cố nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ 2018”.
Cùng với việc khắc phục những hư hỏng mà các công trình thủy lợi đang gặp phải, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư, huyện Đak Pơ đang bắt tay cải tạo, nâng cấp một số công trình hồ đập trọng điểm có nguy cơ cao về mất an toàn trong mùa mưa lũ, trong đó có công trình hồ Tờ Đo, xã Phú An. Đến thời điểm này, công trình có vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ và bước đầu hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng.
Ông Trần Văn Anh – GĐ Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Đak Pơ cho biết: “Đến thời điểm này tiến độ công trình đã đạt trên 60% và đã qua được những khâu quan trọng là chân khay trong lòng hồ. Như vậy chúng tôi cũng nhận định, đây là công trình sẽ đáp ứng được tiến độ. Tuy nhiên chúng tôi cũng không lường trước được những yếu tố bất thường của thời tiết nên tranh thủ được ngày nào thuận lợi phải đẩy nhanh tiến độ để kịp thời phục vụ cho nhân dân”.
Huyện Đak Pơ cũng yêu cầu các xã, thị trấn hướng dẫn chủ đập, các hợp tác xã, tổ quản lý thủy nông sử dụng công trình đóng mở tràn xả lũ, công lấy nước khi có mưa lớn, lũ xảy ra bất ngờ để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa. Cùng với đó chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, khơi thông dòng chảy thoát lũ và tuyên truyền vận động nhân dân không nên chăn thả gia súc tại các vùng hạ lưu các công trình trong mùa mưa lũ…/.
Đoàn Bình, Thanh Sáng
