Dự án Hồ chứa nước Tầu Dầu 2 tại xã Cư An, huyện Đak Pơ được triển khai với tổng kinh phí đầu tư gần 200 tỷ đồng; chủ yếu là nguồn vốn Trung ương và một phần ngân sách tỉnh. Theo thiết kế, công trình thủy lợi này sẽ cung cấp nguồn nước tưới cho 555 ha cây trồng và nguồn nước sinh hoạt cho 20.000 người dân và cấp nước phục vụ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đây được coi là công trình có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, do đó, hiện nay, huyện Đak Pơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Qua đo đạc, để triển khai dự án Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, huyện Đak Pơ dự kiến thu hồi trên 70 ha đất sản xuất của 274 hộ dân. Trong đó, thu hồi để thi công lòng hồ là hơn 61 ha của 51 hộ dân; còn lại khi thi công tuyến kênh và hệ thống giao thông sẽ thu hồi gần 10 ha của 223 hộ dân. Với Đak Pơ là một huyện thuần nông, sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên nên khi có chủ trương triển khai dự án Hồ chứa nước Tầu Dầu 2 thì đa phần các hộ dân có đất bị thu hồi đều cơ bản thống nhất song vấn đề người dân quan tâm là công tác đền bù để đảm sản xuất sau khi bị thu hồi; nhất là đối với những hộ có toàn bộ đất bị thu hồi.
Ông Bùi Văn Phải, xã Cư An, huyện Đăk Pơ, Gia Lai cho biết: “Người dân ở đây chủ yếu là cái đất và ở đây là nhiều lắm và các hộ áy náy chuyện là hết đất sản xuất; cho nên nhờ Nhà nước làm sao bồi thường thoát đáng cho người dân để có thể kiếm chỗ khác mua đất để làm tiếp. Chứ nhà chỉ được nhiêu đất đây mà Nhà nước thu hồi thì mình biết làm gì đây”.
Chị Phạm Thị Tình Thương, xã Tân An, huyện Đak Pơ, Gia Lai cũng nói: “Người dân chúng tôi đồng ý với chủ trương của Nhà nước là đắp hồ và mong muốn của người dân là thu hồi đất rồi là phải có đất khác để cho người dân có đất canh tác”.
Bắt đầu triển khai từ đầu năm 2019, đến nay công tác kiểm đếm cây cối, hoa màu trên đất đối với các hộ dân có đất bị thu hồi để triển khai dự án Hồ chứa nước Tầu Dầu 2 đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, việc đối thoại thống nhất đối với 51 hộ dân có đất bị thu hồi trong khu vực lòng hồ vẫn chưa đạt thỏa thuận vì mức giá đền bù do người dân đưa ra quá cao so với quy định của tỉnh. Trong khi đó, dự án Hồ chứa nước tầu Dầu 2 là công trình phúc lợi xã hội nên không thực hiện hỗ trợ chuyển đổi việc làm mà chỉ triển khai công tác đền bù. Và theo tính toán kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng từ ngân sách của huyện Đak Pơ là 14,5 tỷ đồng không đảm bảo so với yêu cầu mà người dân đưa ra. Do đó, hiện nay, huyện Đak Pơ đang tiếp tục tổ chức đối thoại, vận động để tạo sự đồng thuận, thống nhất với các hộ dân.
Ông Huỳnh Văn Hơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Đối với công trình sau khi triển khai mà đem lại hiệu quả kinh tế trực tiếp cho địa phương và tạo khoản thu ngân sách cho địa phương thì khoản đền bù sẽ được tái tạo lại sau dự án; đây là cái thuận lợi nhưng ở đây sinh lợi mang tính chất nhưng ở đây là sinh lợi gián tiếp thông qua sản xuất của hộ dân về lâu dài; do đó, việc này thì mong bà con làm sao đối thoại để tạo được sự đồng thuận để giá trị đất sau khi đền bù để tiền để tái tạo lại quỹ đất tương ứng để ổn định đời sống”.
Thiết nghĩ, dự án Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, tại xã Cư An, huyện Đak Pơ là công trình phúc lợi xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội; đặc biệt là ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn; trong khi Đak Pơ đang là 1 huyện thuộc diện khó khăn, nguồn ngân sách hạn hẹp; do đó, các hộ dân nên đồng thuận, thống nhất với chính quyền địa phương trong công tác đền bù để sớm có mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch là vào cuối tháng 6 tới./.
Đức Hải, Huy Toàn