Đak Pơ đẩy mạnh công tác trồng rừng

Cập nhật 28/5/2019, 08:05:40

Thời gian qua, huyện Đak Pơ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân thấy được những lợi ích của việc trồng rừng; để từ đó kê khai, bàn giao những diện tích đất rừng đã lấn chiếm để trồng rừng. Nhờ đó mà những năm gần đây kế hoạch trồng rừng của địa phương luôn đạt và vượt, góp phần đẩy nhanh phủ xanh đất trống, đồi núi trọc trên địa bàn.

Trong 2 năm 2017 và 2018, huyện Đak Pơ đã triển khai trồng được 400 ha rừng; trong đó, 280 ha rừng sản xuất và còn lại là diện tích cây phân tán. Để có được kết quả trên, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc tham gia trồng rừng, nhất là bàn giao đất rừng bị lấn chiếm để phục vụ cho việc trồng rừng.

Ông Đinh Văn Cao, Thôn trưởng làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Đất rừng mình mà bây giờ trồng các loại cây ngắn ngày thì không phát triển được vì là đồi núi sẽ xói mòn dần nên chúng tôi vận động người dân trồng rừng; thứ nhất là để phủ xanh đồi núi trọc; thứ 2 nữa là sau này có thu nhập nâng cao đời sống cho bà con”.

Theo kế hoạch, tổng diện tích đất rừng cần thu hồi của huyện Đak Pơ trong 3 năm từ 2017 đến 2019 là hơn 700 ha để phục vụ cho mục đích lâm nghiệp, chủ yếu là trồng rừng. Trong đó, đa phần là do các Ban quản lý rừng quản lý với trên 530 ha. Cũng giống ở như nhiều địa phương khác thì do người dân thiếu đất sản xuất và một vài yếu tố khách quan khác nên việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng rừng ở huyện Đak Pơ cũng gặp không ít khó khăn.

Ông Phan Thanh Hải, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê, Gia Lai cho biết: “Thứ nhất là về công tác tuyên truyền, vận động đối với những hộ thiếu đất sản xuất vì khi trồng rừng sẽ thiếu đất để làm nông nghiệp; cái khó khăn thứ 2 là do thời tiết nắng hạn ở vùng Đak Pơ thì cây keo một số diện tích cũng bị chết trắng nên trong công tác tuyên truyền, vận động của chúng tôi cũng đã gặp những khó khăn”.

Trước thực tế trên, cùng với tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hiện nay, huyện Đak Pơ đề ra một số cơ chế, chính sách để hỗ trợ, khuyến khích người dân tích cực tham gia công tác trồng rừng, đảm bảo chỉ tiêu trồng mới hơn 200 ha rừng trong năm 2019 này.

Ông Nguyễn Trường, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Qua việc tryên truyền, vận động thì người dân cũng thấy được lợi ích trong việc đưa diện tích đất lâm nghiệp vào sản xuất; thứ nhất là tăng được diện tích che phủ rừng; thứ 2 là đối với diện tích trồng rừng sản xuất thì bà con có thêm thu nhập và sẽ tổ chức phối hợp với mô hình sản xuất là lấy ngắn nuôi dài; đối với diện tích đất lâm nghiệp thì sẽ đưa vào trồng rừng sản xuất và chủ yếu là cây keo lai. Qua một số năm thực hiện thì qua thu hoạch bà con cũng thấy được hiệu quả; do đó, đây là yếu tố rất quan trọng để chúng tôi tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong việc trồng rừng”.

Được biết đến nay huyện Đak Pơ đã hoàn tất việc thống kê, rà soát những hộ đăng ký trồng rừng năm 2019 với tổng diện tích là 210 ha, vượt gần 10 ha so với kế hoạch giao. Hiện địa phương đang chuẩn bị các điều kiện về giống, kinh phí để hỗ trợ người dân trồng rừng khi điều kiện thời tiết thuận lợi./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời