Đak Pơ chủ động triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cao điểm mùa khô

Cập nhật 22/4/2025, 10:04:14

Nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua đã khiến nhiều diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, huyện Đak Pơ nói riêng đang trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm, dễ xảy ra cháy. Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cháy rừng xảy ra là nhiệm vụ trọng tâm hiện được các cấp ngành, đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Đak Pơ nỗ lực thực hiện.

Huyện Đak Pơ có tổng diện tích tự nhiên là hơn 50.000 ha; trong đó diện tích đất có rừng là gần 22.000 ha. Qua rà soát của Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ, diện tích rừng dễ cháy và rất dễ cháy của các xã và chủ rừng quản lý trên địa bàn huyện là hơn 2.600 ha. Hiện đã khoanh vùng được 22 trọng điểm cháy, tập trung tại các khu vực sát diện tích đất canh tác, sản xuất nương rẫy của người dân; gần các tuyến đường liên thôn, liên xã và tuyến Quốc lộ 19 qua địa bàn huyện. Để chủ động phòng chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô, các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Đăk Pơ đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt lên tới gần 800 người để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có sự cố bất ngờ xảy ra.

Ông Đào Duy Tuấn – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đak Pơ nói: “Hạt Kiểm lâm đã tham mưu UBND huyện ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rồi củng cố, kiện toàn lại các Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện, cấp xã. Rồi tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy; tăng cường tuần tra, kiểm tra; ký cam kết an toàn lửa rừng đối với người dân có diện tích nương rẫy gần rừng. Hiện nay tình hình nắng nóng có thể kéo dài thì chúng tôi không thể lơ là, chủ quan và tăng cường thực hiện theo các phương án và thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” để không xảy ra các vụ cháy rừng.”

Hơn 1.000 ha rừng thông hơn 30 năm tuổi nằm sát Quốc lộ 19 thuộc địa phận xã Hà Tam là 1 trong những trọng điểm cháy trên địa bàn huyện Đak Pơ. Ngay khi bước vào cao điểm nắng nóng, đơn vị chủ rừng thường xuyên huy động tối đa lực lượng để tiến hành dọn dẹp thực bì, đốt trước có điều khiển nhằm giảm vật liệu cháy. Đồng thời đôn đốc, chỉ đạo 4 tổ nhận khoán bảo vệ rừng với hơn 100 thành viên tăng cường tuần tra để kiểm soát lửa rừng.

Ông Lê Thái Hùng – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê trao đổi: “Nhiệm vụ trọng tâm nhất của đơn vị đó là thực hiện được các công trình lâm sinh, làm giảm vật liệu cháy. Nhất là đối với việc đốt trước có điều khiển thì đến thời điểm hiện tại thì đơn vị đã hoàn thành việc xử lý thực bì, nhất là đối với diện tích rừng trồng thông có nguy cơ cháy cao vào mùa khô.”

Ông Phạm Đức Mạnh – Tổ trưởng Tổ Bảo vệ rừng Thôn 1, xã Hà Tam, huyện Đak Pơ cho biết: “Phối hợp với BQL rừng luôn luôn tuyên truyền bà con nhân dân, những hộ gia đình có nương, có rẫy sát với rừng đây là vào mùa khô là phải làm ranh giới ra, đốt trước để tránh tình trạng cháy lan, không để ảnh hưởng đến rừng phòng hộ. Thường xuyên hàng ngày là tổ có người đi kiểm tra khi phát hiện cháy rừng là báo ngay cho BQL rừng khi đó BQL rừng sẽ thông báo ngay cho các lực lượng ở 4 tổ ở xã là sẽ huy động 100% quân số để dập tắt đám cháy.”

Trong điều kiện thời tiết tiếp tục nắng nóng như hiện nay, sự chủ động để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống cháy rừng mà huyện Đak Pơ triển khai là hết sức cần thiết, góp phần quan trọng hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng có thể xảy ra

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời