Đak Pơ – 20 năm hình thành và phát triển

Cập nhật 07/12/2023, 16:12:03

Huyện Đak Pơ được thành lập ngày 09/12/2003 theo Nghị định số 155/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở chia tách từ huyện An Khê (cũ). Hai mươi năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Huyện Đak Pơ nằm ở phía Đông tỉnh Gia Lai với diện tích tự nhiên trên 50.000 ha. Dân số gần 42.000 người, trong đó dân tộc thiểu số gần 11 ngàn người, chủ yếu là dân tộc Bahnar, chiếm 25,7% dân số toàn huyện, đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Khi mới thành lập, thu nhập bình quân đầu người của huyện chỉ đạt 3,8 triệu đồng/người/năm. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chưa phát triển. Tốc độ tăng GDP bình quân năm chỉ gần 8%; giao thông đi lại khó khăn, hệ thống trường lớp, y tế, văn hóa thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao…

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển cơ sở hạ tầng, động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, tận dụng lợi thế, chắt chiu cơ hội, góp sức xây dựng huyện nhà. Hơn ai hết, chính người dân nơi đây mới cảm nhận trọn vẹn sự thay đổi đó.

Ông Đinh Khai – Làng Klah Môn, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Từ thành lập huyện Đak Pơ, đường trường trạm chưa có. Lúc đó làm gì mà có. Sau đấy là có. Có cơ quan xã, bệnh viện, trường học…, bữa nay làm thêm mấy cái trường học ở các làng nữa. Nhà cửa cũng khác nhau. Có tiền mới có nhà cửa.”

Hai mươi năm qua, huyện Đak Pơ đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Năm 2023, tỷ trọng ngành nông – lâm – thủy sản giảm còn 45%; công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ phát triển nhanh; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 45 triệu đồng, tăng hơn 11 lần so với khi mới thành lập huyện. Nông nghiệp được qui hoạch ổn định và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng chuyên canh mía, mì, ngô, rau… với diện tích lớn, cung cấp sản phẩm cho các tỉnh miền Trung, góp phần giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người dân, nhất là vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Đinh Đưm – Làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Bộ mặt của làng so với trước thì khang trang, sạch đẹp, kinh tế – xã hội cũng phát triển nhanh. Trong quá trình 20 năm thành lập huyện thì trước nó khác, bữa nay khác, thấy rất là đổi mới”.

Kinh tế phát triển, văn hóa – xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, cở sở vật chất trường học được xây dựng khang trang; hệ thống y tế phát triển, mạng lưới giao thông hoàn thiện từ huyện đến cơ sở; hoạt động văn hóa, thể thao, bảo tồn bản sắc được duy trì và phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được nâng lên.

Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo cơ hội cho vùng khó khăn có điều kiện phát triển; tiếp cận được các dịch vụ cơ bản và chủ động vươn lên thoát nghèo. Riêng xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này đã có 5/7 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên; có 2 làng đạt 19/19 tiêu chí, các địa phương khác cũng đang tăng tốc trên đường về đích.

 Ông Trần Văn Khang – Thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Bà con cũng rất phấn khởi, tin tưởng vào chính sách đường lối của huyện của xã, bà con rất an tâm, rất tin tưởng để mà phát triển kinh tế.”

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Đak Pơ luôn tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Toàn huyện có 35 tổ chức cơ sở đảng với 1.839 đảng viên, tăng 12 tổ chức và 1.289 đảng viên so với năm 2004; 100% thôn, làng có chi bộ. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, trở thành nội dung sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng trong toàn huyện.

Đồng chí Lê Thị Thanh Mai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ trao đổi: “Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đak Pơ ôn lại chặng đường vẻ vang khi đã vượt qua bao khó khăn, thử thách để vững bước đi lên trên con đường đổi mới và phát triển. Tuy còn khó khăn, nhưng Đak Pơ hôm nay đã có nhiều đổi thay rõ nét trên vùng đất một thời gian khó. Đời sống kinh tế, văn hóa của người dân có những bước phát triển vượt bậc, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đây là nền tảng vững chắc để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân biến niềm tự hào ấy thành sức mạnh, thành động lực hăng hái thi đua trong học tập, lao động sản xuất, công tác, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa Đak Pơ tiến nhanh hơn nữa trong thời kỳ hội nhập.”

Hai mươi năm – quãng thời gian không dài so với lịch sử, song cũng đủ để làm thay đổi diện mạo một vùng đất nghèo khó bằng nỗ lực không ngừng, tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân huyện Đak Pơ. Đây chính là tiền đề, là kinh nghiệm quí báu để huyện Đak Pơ tiếp tục vượt khó vươn lên, phấn đấu xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh.

Thanh Hải – Nguyễn Hiền – Văn Dũng

Trả lời