Xác định giống là một những khâu quyết định chất lượng của vườn cà phê tái canh, nhiều nơi trong tỉnh Gia Lai đã chủ động ươm giống chất lượng cao để phục vụ cho mùa trồng mới.

Hiện nay huyện Đăk Đoa có 27 000 ha ca phê, trong đó có một số diện tích cà phê già cỗi cho năng suất thấp, cần phải phải thay thế. Trước thực trạng này, năm 2016 huyện đã xuất ngân sách 300 triệu đồng giao cho Phòng Nông nghiệp huyện ươm 150 000 bầu giống cà phê lai TR4 đến TR 9, đây là những giống lai đầu dòng chất lượng cao do Viện KHKT NLN Tây Nguyên tuyển chọn, để cung cấp cho nông dân với phương châm đối ứng, nhà nước hỗ trợ 50% .Ngoài việc cấp, hỗ trợ giống cà phê cho các hộ dân có nhu cầu và đúng đối tượng, huyện còn chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiến hành tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cho người dân nắm bắt để áp dụng có hiệu quả trên vườn tái canh. Thực tế những diện tích tái canh mà huyện đã triển khai trong những năm qua cho thấy các vườn cây đang sinh trưởng và phát triển tốt, chưa xuất hiện các loại bệnh thường gặp trên cây cà phê…
Mai Loan – Minh Tuấn