Xác định việc “xoá nhà tạm, nhà dột nát” là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương trong năm 2025, huyện Đak Đoa đã và đang triển khai mạnh mẽ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn với mục tiêu không chỉ xây dựng những căn nhà khang trang, vững chắc cho các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương; mà còn vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung trong năm 2025.
Tính đến ngày 28/02/2025, với 202 căn nhà đã được khởi công xây dựng, huyện Đak Đoa đang là địa phương dẫn đầu của tỉnh Gia Lai về khởi công xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát. Những kết quả bước đầu này có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương huyện Đak Đoa trong thực chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát – một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Ông Bùi Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa cho biết: “Ngay tuần đầu tiên sau tết thì chúng tôi đã đồng loạt khởi công ở tất cả các xã. Qua quá trình đi kiểm tra ở cơ sở, đôn đốc anh em dưới xã thì nhận thấy một tinh thần rất là quyết liệt, từ cán bộ công chức xã cho tới từng người dân, các hộ dân và chúng tôi rất là tin tưởng sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc vào cuộc và đồng loạt nhanh chóng như vậy. Thì với tinh thần đó, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi đặt quyết tâm là hoàn thành chương trình này vào khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6.”
Với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít” như lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi để xây dựng, sửa chữa xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo; chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Đak Đoa đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân. Đó còn là thể hiện trách nhiệm và tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam. Chung sức, đồng lòng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngoài nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương của huyện Đak Đoa đang khẩn trương khởi công xây dựng nhà với sự tham gia góp sức của chính các gia đình được thụ hưởng cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng để những căn nhà mới sớm được hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân, mang lại niềm vui, sự an tâm cho những gia đình đã từng sống trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn về nhà ở.
Anh Phiơm – Thôn Tuơch Klah, xã Glar, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Cũng rất là vui. Cảm ơn cấp trên đã hỗ trợ, gia đình mình cũng vui, cũng mừng. Anh em trong làng cũng tạo điều kiện giúp đỡ cho hộ gia đình mình vậy đó. Hàng xóm, anh em bà con thì cũng hỗ trợ ngày công.”
Ông Sing – Chủ tịch UBND xã Glar, huyện Đak Đoa trao đổi: “Hiện nay cơ bản xã cũng đang tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện xây các nhà đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng cần phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp uỷ Đảng; có sự chung tay của toàn thể cán bộ và hệ thống chính trị từ xã đến thôn; đặc biệt là phải có sự nỗ lực từ chính chủ hộ để mà hoàn thiện các công trình này.”
Trong tổng số 8.485 hộ của toàn tỉnh Gia Lai cần xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, riêng huyện Đak Đoa có 492 nhà (trong đó xây mới 372 nhà và sửa chữa 120 nhà). Để triển khai thành công chương trình này, địa phương không chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước mà còn vận động sự đóng góp của cộng đồng xã hội, cùng với sử dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên trong năm 2024 của huyện nhằm bổ sung kinh phí cho chương trình, đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình và chất lượng công trình nhà ở. Với khoảng 1,7 tỷ đồng huy động được từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; huyện Đak Đoa cũng là địa phương dẫn đầu của tỉnh Gia Lai trong huy động nguồn lực để thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Việc huy động nguồn lực từ các nguồn khác nhau đã giúp chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt được những kết quả bước đầu, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách địa phương và hỗ trợ người dân một cách hiệu quả.

Bà Vũ Thị Kim Nhã – Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “UBND xã đã tổ chức một buổi phát động và với số tiền quyên góp bước đầu là hơn 44 triệu đồng, và trên cơ sở đó thì các thôn sẽ đi vận động. Rồi một số doanh nghiệp cũng hỗ trợ kể cả về vật tư cũng như là nhân công. Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể thì cũng hỗ trợ về ngày công. Hội phụ nữ, nông dân phân công đoàn viên của mình tham giúp ngày công đối với những hộ già neo đơn hoặc là những hộ đơn thân.”
Ông Bùi Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa thông tin: “Với kinh phí khoảng 1,7 tỷ đồng mà chúng tôi huy động được từ các tổ chức, cá nhân thì đến nay đã nhận được khoảng hơn 1,2 tỷ đồng rồi. Thì nhận được tới đâu chúng tôi phân bổ ngay đến đó để cho các xã triển khai. Ngoài ra thì cũng sử dụng kinh phí 5%. Ngay sau khi có chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi ngay lập tức xuất kinh phí 5% từ tiết kiệm chi thường xuyên thì được 3,63 tỷ đồng. Thì hiện nay nguồn kinh phí này cũng đang phát huy tác dụng.”
Để đảm bảo hiệu quả trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương, huyện Đak Đoa đã thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Qua đó để phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh, có giải pháp khắc phục; đảm bảo công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong xã hội khi thực hiện chương trình ý nghĩa này; giúp mọi người dân đều có nhà ở an toàn, ổn định, xây dựng sống tốt đẹp hơn. Quyết tâm cao, nỗ lực lớn cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân sẽ là động lực quan trọng để huyện Đak Đoa hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch đã đề ra
Mỹ Tiến – Thanh Sáng