Đak Đoa thực hiện thành công kế hoạch tái canh cà phê năm 2018

Cập nhật 22/8/2018, 07:08:48

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, đến thời điểm này, huyện Đak Đoa đã thực hiện thành công kế hoạch tái canh cây cà phê năm 2018 với diện tích vượt gấp đôi so với chỉ tiêu đề ra. Đây là kết quả đáng phấn khởi cho nỗ lực của các cấp, ngành với quyết tâm cao để thực hiện thành công chương trình tái canh cà phê của Chính phủ, qua đó, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Xác định giống cây cà phê là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chương trình tái canh cây cà phê, từ năm 2016 đến nay, huyện Đak Đoa đã giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai ươm giống để hỗ trợ cho người dân. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với Công ty cà phê Nestle Việt Nam hỗ trợ hàng trăm ngàn cây giống cho nông dân địa phương, riêng trong năm 2018 là trên 200.000 cây giống chất lượng cao, gồm: TRS1, TR4, TR9. Song song với đó, ngành Nông nghiệp huyện cũng mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật qua đó tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến đông đảo bà con về cách chọn và ươm giống cũng như quy trình kỹ thuật chăm sóc cây cà phê đảm bảo năng suất, chất lượng.  Nhờ đó, ngoài trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, người dân địa phương đã mạnh dạn và chủ động hơn trong việc tái canh.

Ông Đào Hà Quế, làng Kdang, xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Năm ngoái chúng tôi tái canh được 30 hecta, chúng tôi đã làm thành công, chúng tôi lấy giống của Viện EaKmat giống TR14. Từ thành công đó năm nay chúng tôi tiến hành tái canh 40 hecta. Thứ nhất chúng tôi chú trọng về giống của cây trồng trước, sau đó chúng tôi xử lý triệt để về đất như ấu trùng, vấn đề tái canh thì đất nhiễm lâu rồi nên chúng tôi xử lý bằng cách ải đất, xử lý vôi, xử lý các loại phân chuồng cho hoai mục. Vườn cây của chúng tôi đạt kết quả tốt, vượt xa kết quả của các hộ trong địa phương”.

Hơn 403 hecta là diện tích tái canh mới cà phê năm 2018 mà huyện Đak Đoa đã thực hiện được đến thời điểm này, vượt 203 hecta so với kế hoạch đề ra. Trước đó, từ năm 2015 đến nay, diện tích tái canh cà phê của huyện cũng luôn vượt kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2015-2020, huyện dự kiến tái canh trên 1.000 hecta cà phê, song đến nay, diện tích tái canh đã vượt xa kế hoạch. Theo ngành chức năng, những diện tích sau khi tái canh năng suất tăng cao hơn so với trước.

Ông Nguyễn Đình Quốc, Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Những năm qua, việc đưa vào giống mới như TR4, TR9… bà con đã triển khai trồng, đến nay năng suất bình quân trên 6 tấn/hecta. Hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với giống cũ trước đây. Bước đầu phải nói chương trình tái canh cà phê rất đúng đắn, hỗ trợ phần nào giống tái canh cho bà con, khoảng 50%. Thứ 2 nữa, việc tái canh mang lại năng suất cao, thu nhập lớn cho bà con so với những vườn già cỗi không còn mang lại cao, do đó bà con thực hiện rất phấn khởi, quyết tâm thực hiện, do đó đã đạt và vượt kế hoạch tái canh tỉnh giao”.

Một trong những kết quả tích cực nữa là ngày càng nhiều số hộ DTTS tại huyện Đak Đoa đã mạnh dạn và chủ động thực hiện tái canh cà phê. Đến nay, địa phương có trên 500 hộ đăng ký tái canh với diện tích hàng trăm hecta. Việc giúp bà con thay đổi nhận  thức về việc đưa giống mới có năng suất, chất lượng hơn để thay thế giống cũ thoái hoá không chỉ giúp mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn góp phần nâng cao hiệu quả xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng được huyện Đak Đoa chú trọng đẩy mạnh hơn trong thời gian tới, cùng với đó là việc tháo gỡ vướng mắc về chính sách hỗ trợ để giúp đông đảo người dân, nhất là các hộ DTTS tiếp cận được với nguồn vốn hỗ trợ tái canh cà phê của Chính phủ./.

Ngô Thanh- Kim Châu -Huy Toàn

Trả lời