Những năm qua, huyện Đak Đoa luôn quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng nhằm tri ân, tôn vinh người có công với đất nước. Các địa phương trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác chăm sóc người có công, tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, coi đây vừa là đạo lý, vừa là trách nhiệm của mỗi người dân đối với những người có công với cách mạng.
Huyện Đak Đoa có 610 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Cùng với việc chi trả trợ cấp, phụ cấp hàng tháng kịp thời, đúng chế độ quy định, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống gia đình người có công. Nhiều địa phương trên địa bàn huyện đã có cách làm hay, phù hợp với thực tế tại cơ sở nhằm tạo hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có công với cách mạng mở rộng sản xuất, nâng cao đời sống.
Ông Đậu Sỹ Kế – Chủ tịch UBND xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa cho biết: “Chính quyền địa phương luôn quan tâm đến gia đình người có công với cách mạng. Cùng với những chế độ của Nhà nước thì khi địa phương có những chương trình gì của cấp trên đưa về thì luôn ưu tiên cho gia đình có công như hỗ trợ vay vốn, giống cây trồng, vật nuôi, để các gia đình phát triển sản xuất nâng cao đời sống…”
Bà Vũ Thị Loan – Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đak Krong, huyện Đak Đoa nói: “Đảng uỷ xã chỉ đạo cho các ban ngành quan tâm đến công tác chính sách người có công. Xã đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và tạo các điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách…Nhờ đó đời sống các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn được ổn định.”
Cùng với nguồn lực của Nhà nước, địa phương huy động sự tham gia của xã hội vào công tác chăm sóc người có công với cách mạng thông qua đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo sự lan tỏa đối với cộng đồng trong việc xã hội hóa công tác chăm sóc và tri ân đối với người có công với cách mạng. Từ các nguồn kinh phí đó, huyện đã hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng về nhà ở, hỗ trợ vốn sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.
Ông Đinh Nhếp – Thôn Tul Doa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Mình tham gia cách mạng từ năm 1968, bây giờ là cựu chiến binh, mình được nhận chế độ của nhà nước. Thời chiến tranh ở đây khó khăn lắm, nhưng bà con một lòng theo Đảng, bây giờ thì được nhà nước quan tâm, cuộc sống của người dân bây giờ đã phát triển hơn trước. Đảng và Nhà nước quan tâm xây cho điện, đường, trường, trạm xã được đưa về tận thôn, làng. Con trẻ được đến trường học chữ, tham gia vào các hoạt động văn hóa. Người dân được hỗ trợ làm ăn, bây giờ chăm chỉ đủ ăn, đủ mặc, không phải chịu cảnh đói nghèo như xưa…”
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga – Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa thông tin: “Địa phương quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với gia đình có công với cách mạng. Hiện nay thì hầu hết các gia đình người có công đều có cuộc sống ổn định. Trong thời gian tới ,địa phương tiếp tục quan tâm giúp người có công và thân nhân của họ tiếp cận việc làm, học nghề, hỗ trợ vay vốn, giống cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản,.. tạo động lực mạnh mẽ để giúp gia đình người có công có điều kiện sống được nâng cao tốt hơn.”
Ngọc Ánh – Huy Toàn