Câu chuyện nông dân ồ ạt mở rộng diện tích tiêu và những cái giá phải trả cho bệnh chết nhanh, chết chậm đã và đang ngày càng khiến cho nhiều nông dân phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng hơn khi đầu tư vào cây tiêu. Để đảm bảo năng suất cây trồng, hướng tới trồng tiêu an toàn, thời gian qua nhiều hộ nông dân đã áp dụng mô hình trồng tiêu theo hướng bền vững và từng bước có hiệu quả. Sau đây mời bà con, quý vị và các bạn cùng tham quan một số vườn tiêu trên địa bàn huyện Đăk Đoa đang được nông dân thực hiện theo hướng sản xuất bền vững.

Vườn tiêu gần 2000 trụ của gia đình anh Cao Văn Sao ở thôn 5, Núi Chùa, thị trấn Đăk Đoa đã 4 năm tuổi và được đánh giá là phát triển tốt, ít sâu bệnh, thu hoạch bình quân 5kg khô/trụ. Để đạt được kết quả như vậy là do anh đã áp dụng mô hình trồng tiêu theo hướng bền vững. Bên cạnh chú trọng kỹ từ khâu làm đất, chọn giống thì để tạo bóng mát cho tiêu anh còn kết hợp trồng trụ sống xen kẽ trụ bê tông theo tỷ lệ hàng cách hàng. Kinh nghiệm của anh là hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng phân bón hóa học, chủ yếu sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt, chăm sóc.
Anh Sao cho biết: “ Hiện nay đa phần nông dân sử dụng phân bón hóa học trong canh tác hồ tiêu, càng sử dụng sâu bệnh càng nhiều. Tôi bắt đầu trồng 1 ha tiêu cách đây 4 năm và đã sử dụng các chế phẩm sinh học ngay từ đầu và áp dụng mô hình trồng cây sống để tiêu phát triển bền vững. Áp dụng mô hình này kinh phí đầu tư ban đầu cao nhưng qua 2 đợt thu hoạch thấy cây tiêu cho năng suất cao, không bị sâu bệnh”.
Hiện diện tích hồ tiêu trên địa bàn huyện Đăk Đoa trên 3.300ha, trong đó tiêu kinh doanh là trên 1.017 ha. Nhằm đảm bảo diện tích hồ tiêu trên địa bàn phát triển bền vững, các cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo người dân không nên mở rộng diện tích tiêu ồ ạt, đồng thời khuyến khích thực hiện các biện pháp trồng trọt thâm canh bền vững trên cơ sở sử dụng các chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường, vừa đảm bảo về sức khỏe cho người lao động vừa góp phần giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm xuống mức thấp nhất. Đồng thời giảm được tình hình sâu bệnh trên cây tiêu, đặc biệt là bệnh chết nhanh, chết chậm.
Ông Trần Văn Nghĩa-Trạm trưởng Trạm BVTV huyện Đăk Đoa cho biết: “Trong thời gian gần đây các mô hình phát triển tiêu bền vững có triển vọng phát triển cả về năng suất cũng như là bền vững hơn theo tập quán trước đây của bà con nông dân. Cụ thể là áp dụng mô hình trồng tiêu bền vững thì sự phát triển của cây nhanh hơn, sắc lá xanh hơn, quả chắc chắn hơn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hầu như không có nếu như sử dụng các chế phẩm sinh học”.
Phát triển cây tiêu theo hướng bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cao là điều mà huyện Đăk Đoa đang hướng tới. Do đó, trong thời gian tới, bên cạnh triển khai các biện pháp trồng, chăm sóc cây tiêu thì ngành chuyên môn tiếp tục nhân rộng mô hình trồng tiêu bền vững tại các địa phương trong huyện./.
Kim Châu- Lê Thư -Thanh Sáng