Đak Đoa phát huy vai trò của tín dụng chính sách trong giảm nghèo

Cập nhật 08/9/2022, 16:09:05

Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Đak Đoa đã đạt được kết quả nổi bật. Không chỉ góp phần thực hiện thành công công tác giảm nghèo, nguồn vốn tín dụng chính sách đã tiếp tục đồng hành cùng huyện Đak Đoa trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS.

Là một gia đình trẻ với nhiều khó khăn, vợ chồng chị Y Lang ở làng Ngol, thị trấn Đak Đoa đã sớm có ý thức phải tự vươn lên thoát nghèo bằng lao động sản xuất. 2 năm trước, nhờ được vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng cho hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), gia đình chị đã có điều kiện đầu tư cải tạo và mở rộng diện tích trồng cà phê kết hợp với chăn nuôi heo. Sự mạnh dạn đầu tư này đã bước đầu gặt hái “quả ngọt” khi năm ngoái thu nhập của đôi vợ chồng trẻ này đạt trên 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nếu duy trì được kết quả này thì trong tương lai không xa, gia đình chị Y Lang sẽ sớm thoát nghèo.

Chị Y Lang – Làng Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Tôi thấy nguồn vốn này giúp gia đình tôi khá hơn trong phát triển kinh tế. Tôi sẽ cố gắng làm để phát huy nguồn vốn này để cuộc sống gia đình tốt hơn”.

Tính đến 30/6/2022, tổng nguồn vốn của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đak Đoa đạt trên 415 tỷ đồng, tăng 37,14% lần so với năm 2003. Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả tốt nhất, thông qua 250 tổ tiết kiệm và vay vốn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị các địa phương trong việc lựa chọn hộ vay cũng như giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, áp dụng KH – KT vào sản xuất.

Ông Jaoh – Bí thư Chi bộ, trưởng thôn làng Ngol, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa cho biết: “Hiện tại bây giờ làng Ngol đã có xu hướng thay đổi hướng trồng trọt và phát triển. Tôi và hệ thống chính trị của thôn luôn tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp của thôn về phát triển kinh tế. Người không có sức lao động đã nghèo bền vững. Người có sức lao động thì vẫn mong tiếp cận được nguồn vốn này”.

20 năm qua, đã có trên 60,1 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Đak Đoa được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm ổn định, xóa nhà ở tạm bợ và dột nát… Nguồn lực quý giá này đã giúp gần 16,8 nghìn hộ vay thoát nghèo, trong đó, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả này đã góp phần giúp huyện Đak Đoa giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 28,11% xuống 12,28%, giai đoạn 2016-2021 từ 14,46% xuống 3,84% và trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo của tỉnh. Phát huy kết quả đạt được trong vai trò “bà đỡ” cho hộ nghèo, Chi nhánh giao dịch NHCSXH huyện Đak Đoa quyết tâm hoàn thành mục tiêu lớn hơn đã đặt ra.

Ông Nguyễn Văn Ngọc – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đak Đoa thông tin: “Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội để mở rộng nguồn vốn vay, đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn; tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, hoạt động ủy thác nhằm đảm bảo nguồn vốn vay được đầu tư đúng đối tượng, kịp thời và có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đak Đoa”.

Hiện nay, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đak Đoa còn 12,78%. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 7%. Với vai trò đắc lực từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội, nhất là mục tiêu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện tiếp cận được nguồn vốn như phòng Giao dịch NHCSXH huyện quyết tâm thực hiện, tin rằng, công tác giảm nghèo của huyện Đak Đoa sẽ tiếp tục gặt hái được kết quả tích cực, từ đó, đời sống của nhân dân, nhất là bà con DTTS tiếp tục được nâng cao, bộ mặt nông thôn trên địa bàn tiếp tục có thêm nhiều khởi sắc./.

Ngô Thanh, Minh Trung

Trả lời