Một ngôi nhà vững chãi là niềm mơ ước của những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thời gian qua, từ nhiều nguồn lực, huyện Đak Đoa đã rà soát, lập danh sách và từng bước giúp hộ nghèo được tận hưởng niềm hạnh phúc trong những ngôi nhà mới, tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Thiếu đất sản xuất, không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, đó là hoàn cảnh của anh Rơ Mah Thim ở làng Al Phun, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa. Trước đây, gia đình anh sống trong căn nhà tạm, mùa mưa thì dột, mùa khô thì nóng. Thực hiện Dự án 1, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, vừa qua, gia đình anh Thim đã được trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng, tỉnh Gia Lai hỗ trợ 4 triệu đồng và gia đình đối ứng 40 triệu đồng để xây dựng một ngôi nhà mới. Căn nhà đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, Tết này, chắc chắn rằng niềm vui năm mới sẽ đong đầy và hạnh phúc hơn khi gia đình ở trong ngôi nhà khang trang.
Anh Rơ Mah Thim – Làng Al Phun, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa nói: “Tôi rất vui khi được hỗ trợ xây nhà, năm nay được đón Tết trong nhà mới/ Qua năm mới tôi sẽ cố gắng làm ăn…”
Để hỗ trợ những người nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở như anh Thim, cấp ủy, chính quyền địa phương, Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội huyện Đak Đoa và các cơ quan, đơn vị đã kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh tài trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho bà con. Theo đó, trong năm 2023, đã có 90 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đã được phân bổ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng để hỗ trợ các gia đình.
Anh Gơnh – Làng Biă, xã Ia Dơk, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo. Cảm ơn các cấp, các ngành và các đơn vị đã hỗ trợ gia đình tôi xây nhà. Khi chưa có nhà thì khó khăn, bây giờ có nhà thì ổn định rồi.”
Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đak Đoa còn 8,26%, giảm hơn 2% so với năm 2022. Xác định việc hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Đak Đoa đã huy động tối đa các nguồn lực để giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở.
Ông Lê Quang Thanh – Phó Trưởng phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện Đak Đoa cho biết: “Đối với chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, công tác này đặc biệt được chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Trong những năm qua rất nhiều nhà ở được sửa chữa, xây mới qua đó bà con được hỗ trợ cũng đã nhận thức được tự vươn lên thoát nghèo. Trong thời gian tới, Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội huyện cũng sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị tiếp tục vận động nguồn xã hội hóa cũng như các chương trình hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình MTQG, từng bước giúp bà con tại địa phương vươn lên thoát nghèo.”
Mỗi căn nhà mới tại huyện Đak Đoa được hoàn thành đồng nghĩa với thêm một hộ nghèo có chỗ ở ổn định, không phải lo gánh nặng về nhà ở; từ đó yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Linh Chi – Huy Toàn – Duy Linh