Do chịu tác động tiêu cực của dịch Covid – 19, thời gian qua, đã có hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh, thành phía Nam hồi hương về các địa phương trong tỉnh, trong đó có huyện Đak Đoa. Đây là áp lực lớn đối với địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội và giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao động. Tuy nhiên, vượt qua áp lực này, huyện Đak Đoa đã nỗ lực để kết nối tạo việc làm cho không ít lao động trở về quê trong thời gian vừa qua.

Chị Võ Thị Mẫn vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân cho một công ty xây dựng từ đầu năm 2021. Do dịch Covid – 19 bùng phát, công ty tạm dừng hoạt động, chị không có việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nên vừa qua, chị cùng chồng quyết định trở về quê bằng xe máy.
Điều chị cảm thấy ấm lòng là sau khi về quê, gia đình chị nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền và người dân địa phương. Đặc biệt hơn nữa, chị được nhận vào làm công nhân tại Công ty này để từng bước giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Ngoài chị, tại đây còn có 7 lao động khác trở về từ các tỉnh, thành phía Nam làm việc với mức lương tối thiểu 200 ngàn đồng/ ngày.
Chị Võ Thị Mẫn, Làng Kồ, xã Trang, huyện Đak Đoa nói: “Cách ly tập trung xong, về cách ly tại nhà xong rồi thì ra đây xin việc, tuy rằng lương nó thấp, sản phẩm còn ít nhưng mà nó cũng an toàn, cũng bớt lo lắng. Từ từ nó cũng quen tay chứ mình cũng mới mà”.
Ông Lê Văn Khánh, Giám đốc Cty An Khánh, xã Trang, huyện Đak Đoa cho biết: “Để hỗ trợ đời sống ngay thì tôi hỗ trợ cho công nhân từ 1 tuần đến 10 ngày. Tay nghề chưa có nhưng tôi vẫn hỗ trợ ngày công mỗi người là 150 ngàn. Làm chưa được việc nhưng vẫn hỗ trợ. Người nào nhanh thì 1 tuần, chậm thì 10 ngày họ đã nắm bắt được tay nghề và có thể đạt đến mức lương tối thiểu là 200 ngàn/ ngày” .
Không chỉ riêng chị Mẫn và những lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trên, thông qua nhiều kênh khác nhau, thời gian gần đây không ít lao động khi trở về địa phương từ các tỉnh, thành phía Nam cũng đã được chính quyền các địa phương tại huyện Đak Đoa kết nối để giải quyết việc làm nhằm từng bước ổn định cuộc sống.
Anh Tiên, Làng Krol, xã Trang, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Về thì cách ly, xong em được đi làm ở công ty trong xã. Làm thì công ty trả lương 1 tuần được triệu mấy”.
Theo thống kê, kể từ thời điểm Thành phố Hồ Chính Minh và các tỉnh phía Nam bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, huyện Đak Đoa đã tiếp nhận gần 3.500 công dân từ những địa phương này trở về quê. Nhiều người trong số đó là lao động chính của gia đình. Điều này đặt ra bài toán khó đối với các cấp chính quyền tại địa phương trong công tác bảo đảm y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động trở về quê.
Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng phòng LĐ – TB & XH huyện Đak Đoa cho biết: “Phòng đã xây dựng kế hoạch tham mưu với UBND huyện rà soát nhu cầu các gia đình mà cần nhân công lao động trong vụ mùa sắp tới, cũng như rà soát nhu cầu tuyển lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn, và hiện nay chúng tôi đang triển khai tuyên truyền vận động người dân tham gia lao động tại các doanh nghiệp tại huyện” .
Cũng theo đại diện Phòng LĐ – TB & XH huyện Đak Đoa, hiện đang là thời điểm vào vụ thu hoạch cà phê, cần số lượng nhân công lớn, nên trước mắt, lực lượng lao động trở về từ các tỉnh, thành phía Nam sẽ được giải quyết việc làm và thu nhập. Tuy nhiên, về lâu dài, công tác tuyên truyền để lao động trở lại miền Nam làm việc sẽ được huyện đẩy mạnh đến từng hộ gia đình, cũng như các công dân đã trở về địa phương trong đợt dịch vừa qua nhằm ổn định cuộc sống cho những trường hợp này./.
Quốc Linh, Minh Trung