Đak Đoa – Khai mở tiềm năng du lịch nông thôn

Cập nhật 07/12/2024, 21:12:47

Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu của thị trường, cùng với việc tính toán làm thế để giảm chi phí sản xuất thì việc gắn kết vơí phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn đang là xu hướng mang tính bền vững được tỉnh Gia Lai Lai hướng đến. Tại huyện Đak Đoa, loại hình này đã và đang được địa phương tập trung khai thác, phát triển từ các lợi thế, tiềm năng về nông sản, cảnh quan, di sản văn hoá, nhằm tạo ra những sản phẩm đặc thù, mang lại giá trị cao hơn về kinh tế cho người dân.

Thời điểm này, những thửa ruộng bậc thang Đak Tơ Pê ở xã Trang, huyện Đak Đoa dù đã qua thời điểm lúa chín nhưng vẫn khoác trên mình “tấm áo” long lanh; màu trầm của đất hoà quyện cùng trời xanh dưới ánh nắng vàng rực rỡ, đẹp tựa như một bức tranh, làm đắm say lòng người.

Đặc biệt, trong hành trình đến và khám phá cánh đồng ruộng bậc thang Đak Tơ Pê, du khách còn được chìm đắm trong vẻ đẹp hoang sơ, hùng vỹ của Thác Đôi. Được người dân Đak Đoa ví von là “mái tóc nàng tiên”, Thác Đôi có 2 dòng nước song song, đổ xuống vực sâu từ độ cao 150 m; vì sở hữu lượng nước khá dồi dồi nên mùa mưa hay mùa khô thì 2 dòng Thác Đôi vẫn ngày đêm tuôn chảy, tung bọt trắng xoá, tạo thành một bản nhạc rừng reo ca. Vẻ đẹp bất tận của ruộng bậc thang Đak Tơ Pê và vẻ đẹp hùng vỹ của Thác Đôi là sự kết hợp hoàn hảo của thiên nhiên, đất trời, làm cho ai đến nơi đây cũng phải nao lòng.

Với những du khách yêu thích không gian yên bình, nhẹ nhàng, mang nét đẹp bình dị của đồng quê, thì Hồ Núi lửa Ia Băng là sự lựa chọn tuyệt vời.

Hồ núi lửa Ia Băng được hình thành từ một miệng núi lửa đã tắt hàng triệu năm trước. Đây là một trong những điểm đến được rất nhiều người yêu thích khi đến với xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Với diện tích khoảng 32 hecta, Hồ núi lửa Ia Băng được bao bọc bởi những cách rừng thông đã trải qua bao mùa thay lá; mực nước hồ được duy trì khá ổn định, tạo nên bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm.

Hiện nay, khu vực ven Hồ được bà con nông dân cải tạo trồng lúa; trồng hoa sen…, hình thành nên những đầm sen xanh mát, bung hoa khoe sắc như càng tô điểm cho bức tranh sơn thuỷ, hữu tình.

Chị Vạn Thị Thảo –  TP. Pleiku, Gia Lai chai sẻ: “Nghe nói khung cảnh ở đây đẹp nên mấy chị em nên từ sáng sớm đã chuẩn bị quần áo xinh đẹp để đến và chiêm ngưỡng vẻ đẹp ở nơi đây.”

Chị Trịnh Trà Ly – TP. Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Sau chuyến đi này thì chị em sẽ có 1 bộ ảnh – bộ sưu tập riêng có tên là Thơ mộng hồ Ia Băng.”

Bà Vũ Thị Kim Nhã – Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Hồ Ia Băng có nguồn hải sản tương đối dồi dào, xung quanh có cả khu rừng tự nhiên nên tạo cảnh quang môi trường rất là tốt để du khách tham quan giải trí. Với lợi thế như vậy nên Đảng ủy, UBND xã // đang thu hút nguồn lực đầu tư để mở Khu du lịch sinh thái bằng cách đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy xã cũng như Kế hoạch hàng năm của UBND xã để thu hút đầu tư vào hồ Ia Băng.”

Không chỉ sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ngày nay, Đak Đoa còn được biết đến là vùng đất của những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng được nhiều người yêu thích. Đặc biệt, địa phương cũng đã từng bước triển khai kết nối với các đơn vị du lịch, lữ hành để xây dựng các tour tuyến du lịch cộng đồng, du lịch canh nông và du lịch sinh thái trên địa bàn.

   Hôm nay, đến với xã Kon Gang, du khách sẽ được tham quan những vườn cây ăn trái trĩu quả; được trải nghiệm quy trình sản xuất, chăm sóc cam hữu cơ, có thể tận tay thu hoạch và thưởng thức những quả cam thanh mát ngay tại vườn. Mô hình này đã tạo sự thích thú cho du khách, mà còn giúp người nông dân có thêm việc làm, thu nhập, quảng bá được hình ảnh địa phương.

Chị Văn Thị Diệu – Xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Đây cũng là một mô hình mới mà gia đình đang triển khai, với các loại giống cam đưa từ ngoài Bắc về; mong muốn thì không chỉ là tăng năng suất, chất lượng cam mà còn tạo được cảnh quan, môi trường đẹp, an toàn để có thể phát triển được du lịch, được du khách đón nhận.”

 Trong hành trình đến khám phá và trải nghiệm tour du lịch Đak Đoa sẽ là một sự tiếc nuối nếu bỏ qua các sản phẩm được xây dựng từ văn hoá truyền thống. Bởi Đak Đoa được bết đến là vùng đất có bề dày văn hoá, lịch sử; nơi lưu giữ nhiều ngành nghề truyền thống của đồng bào Bahnar như: Nghề đan lát, dệt thổ cẩm; làm rượu cần… Đặc biệt, các lễ hội truyền thống, độc đáo của người Tây Nguyên như: Lễ Mừng lúa mới, Mừng nhà rông mới, Cúng giọt nước…, vẫn đang được dân làng ra sức bảo tồn và phát huy. Đây chính là một sản phẩm du lịch độc đáo của đất và người Đak Đoa, gửi tặng bạn bè, du khách gần xa.

Già Làng Nhêp – Làng Tul – Đoa, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai nói: “Mừng lúa mới là lễ hội truyền thống của người Bahnar. Hôm nay, dân làng rất vui khi tổ chức lễ cúng Mừng lúa mới. Tất cả các nghi thức, vật lễ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo đúng như truyền thống; để giới thiệu mọi người biết nét đẹp văn hoá của người Bahnar.”

Với những tiềm năng, lợi thế từ thiên nhiên và bản sắc văn hóa, Đak Đoa đang mong muốn được các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư phát triển các loại hình du lịch; tạo ra các sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn du khách, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Ông Đinh Ơng – Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa, Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi sẽ ưu tiên đầu tư xúc tiến du lịch, quảng bá, đầu tư xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa để du khách biết nhiều hơn về Đak Đoa. Bên cạnh đó  chúng tôi sẽ tập trung quán triệt các Nghị quyết, văn bản về phát triển du lịch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong phát triển du lịch. Thứ 2 là chúng tôi sẽ duy trì các hoạt động văn hóa, TDTT, trong đó nổi lên là Tuần lễ Văn hóa, chú trọng phục dựng các Lễ hội…”

Du lịch nông nghiệp, nông thôn được xem là một hướng đi mới và thực tế đã thành công ở nhiều địa phương giúp nông dân phát triển song song cả nông nghiệp và dịch vụ. Để thực hiện được điều này, huyện Đak Đoa đang tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch phát triển phát triển du lịch đồng bộ với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; luôn khuyến khích và hướng dẫn người dân phát triển các mô hình du lịch phù hợp.

Một mùa xuân mới nữa đã sắp bắt đầu trên vùng đất Cao nguyên tươi đẹp, mang theo bao niềm tin và kỳ vọng, tin tưởng rằng, Đak Đoa sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Gia Lai.

Kim Ngân – Quốc Linh – Thanh Sáng – Duy Linh

Trả lời