Đak Đoa – Điểm sáng các phong trào thi đua

Cập nhật 11/1/2025, 07:01:53

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2024 huyện Đak Đoa đã có những nỗ lực vượt bậc, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước, khẳng định được vị thế của mình trong sự phát triển chung của tỉnh với 23/23 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh những nỗ lực từ cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, còn có tác động tích cực từ các phong trào thi đua yêu nước được triển khai trên địa bàn.

Xã Ia Pết, một trong những địa phương đi đầu trong thi đua giảm nghèo bền vững của huyện Đak Đoa. Với hơn 89% đồng bào DTTS, năm nay số hộ nghèo của xã giảm sâu với gần 4%. Toàn xã chỉ còn 5,3% hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm đáng kể nhờ sự nỗ lực vươn lên của chính người dân, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Những ngày cuối năm, khắp các nẻo đường làng nông thôn mới rộn rã tiếng cười. Những sân phơi nông sản ngập lối, nhiều hộ dân đang đầu tư, sửa sang lại nhà mới, công trình phụ để đón Tết Ất Tỵ. Nhờ các chương trình đầu tư của Nhà nước triển khai và cả sự nỗ lực của mỗi người dân trong thi đua lao động sản xuất, nhiều hộ đồng bào nơi đây đã chiến thắng đói nghèo, vươn đến cuộc sống đủ đầy hơn.

Ông Hoaih – Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Brông Goai, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa cho biết: “Nhân dân cũng rất phấn khởi vì đảng Nhà nước đã quan tâm, làng mình năm nay đạt nông thôn mới. Một số hộ nghèo đã được cấp nhà, cấp bò, sản xuất được tốt hơn. Cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.”

Năm 2024, nhờ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành và sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, huyện Đak Đoa đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước. 23/23 chỉ tiêu kinh tế – xã hội huyện Đak Đoa đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, trong đó tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 12 ngàn tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2023 và đạt 100,7% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và khai thác có hiệu quả các tiềm năng của huyện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện tăng 2 bậc và xếp thứ 9/17  huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt hơn 98 tỷ đồng, đạt 113% dự toán, bằng 144% so với năm trước. Điều này không chỉ thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế địa phương mà còn minh chứng về sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc quản lý, khai thác các nguồn thu.

Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Bình Nguyên Gia Lai nói: “Cũng được hỗ trợ tư vấn để thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Công ty được đứng chân ở đây có lợi thế về nhân công, nguyên liệu đầu vào.”

Ông Lê Quốc Thái – Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực Đak Đoa, Mang Yang thông tin: “Đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các chuyên đề, tăng cường các biện pháp chống thất thu, tăng cường kiểm tra để tuyên truyền về nghĩa vụ thuế với các doanh nghiệp. Năm qua chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích chính sách thuế, giúp các doanh nghiệp và cá nhân nắm bắt kịp thời các quy định mới, từ đó thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ và chính xác.”

Cùng với các phong trào thi đua gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho mỗi ngành, các địa phương, gắn với các phong trào lớn như “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, huyện Đak Đoa còn tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công với tổng giá trị đạt khoảng 61% kế hoạch. Đến nay, huyện có 9/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm nay đạt 2,8%, tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm còn 8,7%.

Ông Bùi Thanh Bình – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa trao đổi: “Ngày từ đầu năm UBND huyện đã ban hành kế hoạch phát động thi đua theo Chỉ thị UBND tỉnh, trong đó phân công rất cụ thể nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị theo phương châm người, rõ việc, phân công trách nhiệm và phối hợp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước đồng thuận cao về đích sớm, các cơ quan luôn trao đổi để trao đổi tháo gỡ vướng mắc phát sinh để thực hiện tốt nhiệm vụ.”

Những thành tựu là minh chứng về sức mạnh đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng các dân tộc huyện Đak Đoa. Phong trào thi đua yêu nước đã và đang trở thành nền tảng vững chắc, thúc đẩy huyện Đak Đoa thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và vươn lên mạnh mẽ trên con đường phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Minh Lý – Viễn Khánh

Trả lời