Đak Đoa chú trọng phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở

Cập nhật 13/12/2023, 10:12:52

Để giúp học sinh có hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, những năm qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã quan tâm công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở. Qua đó giúp các em có những định hướng cho tương lai, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bậc trung học phổ thông. Phóng sự được thực hiện tại một số trường THCS trên địa bàn huyện Đak Đoa.

Năm học 2022 – 2023, tại Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, ngoài 48% học sinh tiếp tục học cấp trung học phổ thông thì nhiều em trong số học sinh còn lại đã lựa chọn học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Việc lựa chọn học nghề sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở mới chỉ xuất hiện trong 3 năm trở lại đây, khi nhà trường bắt đầu chú trọng đến công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở.

Thầy giáo Nhữ Xuân Mẻ – Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong những năm qua thì các cơ quan ban ngành của huyện cũng có lên kế hoạch để vào trực tiếp làm công tác tư vấn. Đồng thời trong kế hoạch năm học của nhà trường thì cũng có đưa vào tư vấn cho các em học sinh THCS để tư vấn cho các em sau THCS thì các em nên làm gì”.

Nhờ được tư vấn kĩ lưỡng, cũng như thường xuyên lồng ghép nội dung này vào các tiết học nên nhiều học sinh lớp 9 năm học này của trường cũng bắt đầu có những dự định lựa chọn nghề sao cho phù hợp với năng lực, điều kiện, sở trường và sở thích của bản thân ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Em Ngải – Lớp 9A, Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Vì gia đình em không có điều kiện để học tiếp lên lớp 10 nên sau khi học hết lớp 9 thì em có dự định sẽ đi học may để sau này kiếm thêm thu nhập”.

Em Nguyễn Thị Tuyết – Lớp 9A, Trường THCS Lê Lợi, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Sau khi học hết lướp 9 em sẽ dự định đi học nghề. Nhà em không có điều kiện nên em sẽ học nghề dệt may”.

Bên cạnh sự chủ động phối hợp của các cơ sở giáo dục với những đơn vị có liên quan để phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh ngay sau khi tốt nghiệp THCS, hàng năm huyện Đak Đoa còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức các hội chợ việc làm. Ngoài mục đích chính là giúp doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bổ sung lực lượng lao động nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thì các trường trung học cơ sở cũng đã tận dụng cơ hội này để có những định hướng cụ thể cho học sinh sau khi học hết lớp 9.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Văn – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu, huyện Đak Đoa trao đổi: “Nhà trường cũng tranh thủ dịp này để giới thiệu cụ thể cho các em biết được nghề nghiệp các em muốn hướng tới ở tương lai. Và trong quá trình học các môn học thì các thầy cô đều có sự tích hợp hướng nghiệp để các em phát hiện được năng lực thực sự của mình, sự yêu mến về từng môn học để các em bước đầu có những định hướng cho nghề nghiệp ở tương lai”.

Theo đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa, mặc dù rất chú trọng đến công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS, cũng như có nhiều chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước cho công tác đào tạo nghề, tuy nhiên trong 3 năm qua, ngoài số học sinh tiếp tục học trung học phổ thông, thì tỉ lệ học sinh lựa chọn học nghề sau tốt nghiệp THCS của huyện đạt khá thấp, chỉ chưa đến 5%. Phần lớn các em còn lại thường ở nhà để phụ giúp gia đình hoặc làm lao động tự do.

Quốc Linh – Minh Trung

Trả lời