Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với tỉnh Gia Lai

Cập nhật 22/8/2018, 08:08:15

Chiều ngày 21/8, Đại tướng Ngô Xuân Lịch – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai để kiểm tra tình hình quân sự, quốc phòng, an ninh 8 tháng đầu năm 2018. Tham dự buổi làm việc có Trung tướng Trần Quang Phương – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 5; Trung tướng Nguyễn Long Cáng – Tư lệnh Quân khu 5. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy  Quân sự tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Gia Lai là tỉnh Bắc Tây Nguyên có diện tích tự nhiên trên 15.500 km2. Toàn tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện với 222 xã, phường, thị trấn; trong đó có 30 xã, thị trấn trọng điểm về quốc phòng – an ninh. Dân số toàn tỉnh là hơn 1,4 triệu người, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 44,3%. Tỉnh Gia Lai có đường biên giới dài 90km giáp với Vương Quốc Campuchia. Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, từ đầu năm đến nay, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng phối hợp nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, việc xâm nhập của các thế lực vào địa bàn tỉnh; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm giữ vững quốc phòng – an ninh và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cho biết: Mặc dù là tỉnh miền núi, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao nhưng trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Gia Lai luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2017 đã đạt 42,5 triệu đồng. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia đều đạt được nhiều kết quả quan trọng; riêng đối với chương trình xây dựng nông thôn mới hiện đã có 50/184 xã đạt 19 tiêu chí; 1 địa phương cấp huyện đã hoàn thành chương trình và phấn đấu đến cuối năm sẽ có 60 xã đạt chuẩn và thêm 1 địa phương cấp huyện nữa hoàn thành chương trình. Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh đang tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng các loại cây trồng. Bên cạnh đó, tỉnh đang tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển ngành du lịch. Cùng với phát triển kinh tế thì các chính sách an sinh xã hội cũng được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, chú trọng; đến cuối năm 2017 tỉnh Gia Lai đã không còn hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở và tỉnh đang tập trung đến cuối năm 2018 sẽ xóa hộ gia đình chính sách nghèo. Trong công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, tỉnh Gia Lai luôn chú trọng, duy trì tốt công tác đối ngoại với nước bạn Campuchia và giữ vững an ninh biên giới quốc gia; đồng thời, tăng cường công tác nắm bắt tình hình để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; nhờ đó, mà trong những năm gần đây, tình hình quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững. Qua đây, đồng chí Dương Văn Trang cũng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Binh đoàn 15 – đơn vị quốc phòng đứng chân trên địa bàn quan tâm, hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới ở khu vực các xã biên giới trong vùng sản xuất cao su của đơn vị. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng chú trọng đào tạo cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số cho Bộ đội Biên phòng; hỗ trợ phương tiện, đảm bảo hoạt động cho Ban Chỉ quy Quân sự cấp huyện; tham mưu cho Chính phủ họp bàn với nước bạn Campuchia tiếp tục tổ chức phân giới cắm mốc để hoàn thành tuyến tuần tra biên giới qua địa bàn tỉnh Gia Lai, tạo thuận lợi trong công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực biên giới.

Qua nghe báo cáo, kết luận buổi làm việc, cùng với đánh giá cao kết quả những đạt được trên các lĩnh vực, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Gia Lai là địa bàn chiến lược, có vị trí hết sức quan trọng trong việc đảm bảo quốc phòng – an ninh của khu vực Tây Nguyên. Trong khi đó tình hình trong khu vực, trên thế giới ngày càng diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch luôn có ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta. Do đó, đề nghị tỉnh Gia Lai cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội thì cần quan tâm hơn nữa đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Riêng đối với các  đơn vị Bộ CHQS tỉnh Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh  và Công an tỉnh cần phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án đấu tranh, ngăn chặn nhằm đảm bảo giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, các lực lượng vũ trang phải dựa vào dân, chăm lo nâng cao đời sống cho người dân để phát huy, xây dựng được thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; gắn củng cố quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Đối với những kiến nghị của tỉnh Gia Lai, Bộ đã ghi nhận và sẽ chỉ đạo sớm triển khai giải quyết; đồng thời trình Chính phủ xem xét có ý kiến trả lời cho địa phương./.

 Đức Hải, R’Piên

Trả lời