Ngày 27/7/1976, Đài Phát thanh Gia Lai – Kon Tum được thành lập với nhiệm vụ ban đầu là phát thanh bằng 4 thứ tiếng: Việt, Jrai, Bahnar, Sê Đăng. Đến ngày 10/11/1976 lần đầu tiên tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Gia Lai được phát trên làn sóng phát thanh. Kể từ năm 1976, ngày 10/11 hàng năm trở thành ngày truyền thống, đồng thời cũng là ngày hội của những người làm báo nói, báo hình tỉnh Gia Lai. 45 năm thành lập và phát triển, dù trải qua những giai đoạn đầy gian khó, thử thách nhưng các thế hệ cán bộ, nhân viên của Đài tự hào với truyền thống và những thành tích vẻ vang mà bao thế hệ đã nỗ lực, dày công đóng góp cho sự nghiệp PT-TH của tỉnh nhà, chung tay xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển với những dấu ấn khó quên.
Sau một thời gian vừa thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh hữu tuyến, vừa xây dựng cơ sở vật chất; cách đây tròn 45 năm, ngày 10/11/1976 chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Gia Lai- Kon Tum đã chính thức phát sóng bản tin thời sự đầu tiên trên sóng vô tuyến qua hệ thống máy phát được đặt tại thị xã Pleiku. Những năm đầu mới thành lập, tuy trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật thiếu thốn, cũ kỹ, lạc hậu nhưng những người làm việc tại Đài từ những buổi đầu đã từng bước tạo nên những kỳ tích rất đáng tự hào. Dù chương trình ngày ấy chưa hay, chưa hấp dẫn nhưng đã mang đến cho người dân nhiều thông tin bổ ích. Từ nền tảng đó, các chương trình PT-TH dần phong phú về nội dung, thể loại và hình thức thể hiện, từng bước đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Có thể nói, 45 năm qua, lớp lớp thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và nhiều cán bộ, nhân viên làm việc tại các bộ phận khác đã tận tụy cống hiến tuổi trẻ, tâm huyết, trí tuệ để vun đắp cho sự nghiệp PT-TH tỉnh nhà có được cơ nghiệp như ngày hôm nay.
Ông Trần Liễm – Nguyên Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai chia sẻ: “Tôi là người đã đề xuất làm chương trình truyền hình tiếng dân tộc và đây là 1 trong những đài đầu tiên có chương trình truyền hình tiếng dân tộc. Ở trong khu vực Tây Nguyên, Gia Lai là địa phương đầu tiên làm chương trình tiếng dân tộc và chương trình đó còn duy trì cho đến bây giờ và được đồng bào rất thích”.
Là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, qua 45 năm thành lập và phát triển, được sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đài PT-TH Gia Lai ngày càng trưởng thành và lớn mạnh với những dấu ấn đáng nhớ. Từ chỗ chỉ tiếp phát lại các chương trình của Trung ương, Đài PT-TH Gia Lai đã tiến lên tự sản xuất được các chương trình thời sự phát định kỳ hàng ngày, rồi sau đó là các chương trình khép kín trong tuần, với nhiều chương trình, chuyên mục ngày càng phong phú, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khán, thính giả. Cùng với các chương trình tiếng phổ thông, các chương trình tiếng dân tộc Bahnar, Jrai cũng được đặc biệt quan tâm. Đặc biệt:
Sự ra đời của Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số (vào tháng 5/2001) đã đưa Gia Lai vào danh sách những đài địa phương đầu tiên trong toàn quốc có chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số.
Đến nay, phạm vi phủ sóng của Đài tỉnh rộng khắp địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 01/9/2011 Chương trình truyền hình Gia Lai chính thức phát lên sóng vệ tinh Vinasat -1
Ngày 12/10/2017, Đài PT-TH Gia Lai chính thức phát sóng truyền hình số mặt đất tại Trạm phát sóng Hàm Rồng
Từ 00 giờ ngày 28/12/2020, Đài PT-TH Gia Lai chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất.
Với phạm vi phủ sóng rộng và phát triển trên nhiều nền tảng, cùng nội dung phong phú, hấp dẫn, mang bản sắc riêng, Đài PT-TH Gia Lai đã tạo dựng chỗ đứng vững chắc đối với nhiều tầng lớp khán, thính giả.

Với phạm vi phủ sóng rộng và phát triển trên nhiều nền tảng, cùng nội dung phong phú, hấp dẫn, mang bản sắc riêng, Đài PT-TH Gia Lai đã tạo dựng chỗ đứng vững chắc đối với nhiều tầng lớp khán, thính giả.
Ông Đinh Yem – xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Đài THGL tuyên truyền cho bà con về xây dựng nông thôn mới, bà con nghe và biết, rồi hướng dẫn nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS, trồng đậu các loại, cây lâu năm như: cà phê, cam, quýt”.
Ông Thái Như Hiệp –Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp bày tỏ: “Đài THGL đã thông tin nhiều vấn đề cho người dân và doanh nghiệp chúng tôi tiếp cận và làm thế nào để phát huy được vai trò của doanh nghiệp. Hiện nay, Đài đã nỗ lực đưa hình ảnh chúng tôi, thông tin chúng tôi đến với bạn bè quốc tế, trong và ngoài nước”.
Nhà báo Trần Hiếu – Báo Thanh niên Văn phòng Bình Định, Gia Lai cũng cho biết: “ Đài PT-TH Gia Lai là 1 kênh thông tin tham khảo rất hữu ích trong quá trình làm nghề. Với nền tảng kỹ thuật như vậy, người dân Gia Lai cũng như người dân ở nhiều nơi trên địa bàn cả nước, nước ngoài có điều kiện tiếp nhận, tham khảo đầu tư làm ăn ở địa bàn Gia Lai được thuận lợi hơn”.

Với những nỗ lực và cống hiến hết mình, qua 45 năm thành lập và phát triển, Đài PT-TH Gia Lai đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng những phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT, Đài THVN, Đài TNVN và UBND tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân cũng vinh dự được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng. Tự hào với những thành quả đạt được, thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Đài PT-TH Gia Lai hôm nay không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt để “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, đáp ứng với nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Nhà báo Nguyễn Khắc Quang – Phó Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai chia sẻ: “Làm báo bây giờ đòi hỏi phải nhanh nhạy, thông tin phải kịp thời. Trong từng bản tin, chương trình phải có sự đổi mới để đáp ứng nhu cầu của bạn xem truyền hình, bạn nghe đài trong bối cảnh cạnh tranh thông tin hiện nay. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải nhanh nhạy hơn nữa, bên cạnh trang thiết bị được đầu tư thì phải nói đến con người, đội ngũ, cán bộ, viên chức, phóng viên, kỹ thuật viên, biên tập viên phải nỗ lực, có sự đầu tư nhiều hơn vào từng tác phẩm, bản tin của mình và kịp thời nắm bắt định hướng của tỉnh và nhu cầu của bạn xem, nghe đài”.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Giám đốc Sở TT&TT Gia Lai nhận xét: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan tuyên truyền thiết yếu của tỉnh trong giai đoạn cách mạng mới, theo tôi, Đài PT-TH Gia Lai Chủ động hợp tác với các Đài trong khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Đài PT-TH các tỉnh, thành phố trong nước để trao đổi tin tức, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, từ đó tạo sự đa dạng, phong phú, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ chính trị của tỉnh và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân tỉnh Gia Lai, đồng thời tạo sự lan tỏa thông tin đến các địa phương trong toàn quốc và cả kiều bào ở nước ngoài”.
Tại Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh nhân Kỷ niệm 45 năm ngày phát sóng đầu tiên của Đài PT-TH Gia Lai, Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: “Sự phát triển của Đài gắn liền với sự phát triển của tỉnh và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và chúng ta đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng. Tôi mong muốn chúng ta tiếp tục nỗ lực nhiều hơn để nâng cao vị thế của Đài ngày càng vươn cao, vươn xa, sánh vai với các tỉnh, thành trong cả nước. Tôi mong muốn lãnh đạo Đài phải đoàn kết, vượt khó, mỗi cán bộ, viên chức, phóng viên phải là người chiến sĩ với ngòi bút, hình ảnh sắc bén để phản ánh nhanh nhạy, sinh động, hơi thở cuộc sống, xây dựng các chương trình sinh động, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng xã hội hoàn thiện, nhân lên cái tiến bộ, đẩy lùi cái xấu, tiêu cực, làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng, Đài PT-TH Gia Lai sẽ là cánh chim đầu đàn, là ngọn cờ đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh”.
Phát huy những thành quả mà bao lớp thế hệ đã dày công xây dựng, cống hiến, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Đài PT-TH Gia Lai hôm nay không ngừng phấn đấu, nỗ lực để đưa cánh sóng vươn cao, vươn xa và có một vị trí xứng đáng trong hệ thống phát thanh – truyền hình của cả nước, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh./.
Thiên Thanh, Xuân Huy, Đào Hiền