Trải qua 38 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không ngừng học tập nâng cao trình độ, nêu cao trách nhiệm của người chiến sĩ cầm bút, cầm máy trên mặt trận chính trị tư tưởng. Lấy phương châm “Đoàn kết, Thống nhất” để tạo nên sức mạnh, làm động lực thúc đẩy quá trình đổi mới phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành PT-TH trong cả nước như hiện nay.
Nếu như năm 1976, Đài chỉ có chương trình phát thanh, thì năm 1982 những chương trình truyền hình đầu tiên cũng được phát sóng trên máy phát hình 100W, đánh dấu bước tiến mới của Đài PT-TH Gia Lai – Kon Tum lúc bấy giờ. Tiếng dân tộc từ chỗ chỉ được phát trên sóng phát thanh, đến năm 2001, chương trình tiếng Bơhnar, Jrai đã được phát trên sóng truyền hình. Đặc biệt, tháng 9/2011, chương trình truyền hình của Đài chính thức phát sóng trên kênh vệ tinh Vinasat-1, với thời lượng gần 17h/ngày, là sự kiện, dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành, sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài PT-TH Gia Lai trong suốt gần 4 thập kỷ xây dựng và phát triển. Hiện nay, Website của Đài cũng đã đi vào hoạt động ổn định phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Gia Lai đến khắp mọi nơi trong cả nước…
Với phương châm “liên tục phát triển”, cùng với việc duy trì, nâng cao chất lượng chương trình thời sự tiếng phổ thông, Jrai, Bana, Đài PT-TH Gia Lai còn sản xuất gần 50 chuyên mục, tạp chí, tổ chức truyền hình trực tiếp các sự kiện trọng đại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong tỉnh và các chương trình khai thác khác… Đặc biệt, để phục vụ công tác tuyên truyền, Đài luôn cập nhập thông tin, mở mới nhiều chương trình và được khán thính giả đáng giá cao, điển hình như: Mục Triệu trái tim hướng về Biển Đông, Điện Biên phủ – 60 năm âm vang bản hùng ca, Dân hỏi cơ quan Nhà nước trả lời…. Ông Đào Quyết Thắng một khán, thính giả chia sẻ: “Kể từ khi Đài Gia Lai mình thay đổi khung giờ phát sóng, nhìn chung tất cả các chương trình, qua theo dõi cùng với cán bộ hưu trí và bà con thôn xóm, tất cả chúng tôi đều thấy là chương trình tương đối hơn so với trước”.
Hòa chung dòng chảy, sự phát triển đi lên của ngành PT-TH trong cả nước, Đài PT-TH Gia Lai cho dù ở bất kỳ giai đoạn nào cũng luôn gắn liền với xứ mệnh cao cả là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò là những người tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng… Để làm được điều này, Đài PT-TH Gia Lai đã chú trọng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên trẻ vừa có năng lực, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng và coi đây là những hạt nhân nòng cốt tạo nên tính xung kích, năng động của tờ báo trong quá trình hội nhập, phát triển.
Nhà báo Ngô Thị Nga, Phó Tổng biên tập, Phó Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai cho biết: “Trong thời gian qua, Đài luôn nhận sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với các đơn vị Sở, ngành, các địa phương trong tỉnh giúp chúng tôi làm tốt công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, các PV của Đài đã có sự trưởng thành, quan hệ tốt với Đài quốc gia và các Đài bạn để học hỏi chuyên môn và tích cực tham gia các kỳ liên hoan PT-TH trong tỉnh và toàn quốc. Với những kết quả đã đạt được trong 38 năm qua Đài PT-TH Gia Lai đã nhận được nhiều phần thưởng, Bằng khen của Đảng, Nhà nước trao tặng”.
Với những kết quả đạt được, đúng vào dịp kỷ niệm 38 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên, tập thể Đài PT-TH Gia Lai vinh dự đón nhận huân chương Lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng có ý nghĩa to lớn ghi nhận sự nỗ lực mà tập thể Đài đã cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, quá trình phát triển đi của tỉnh nhà nói riêng trong quá trình hội nhập, phát triển.
Đ/C Kpăh Thuyên, Tỉnh ủy viên – PCT UBND tỉnh Gia Lai đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đài PTTH Gia Lai: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, tập thể Đài luôn luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đài PTTH tỉnh đã ngày càng phát triển và lớn mạnh, đóng góp to lớn vào nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH, anh ninh quốc phòng của tỉnh. Tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành quả mà tập thể Đài PTTH Gia Lai đã đạt được suốt thời gian qua. Trong giai đoạn hiện nay, khu mà các loại hình báo chí đang phát triển mạnh mẽ, cùng với đó là sự bùng nổ thông tin, nhiều chủ trương, chính sách ra đời, đã làm cho nhiệm vụ và trọng trách của ngành PTTH nặng nề hơn. Cũng như các binh chủ tuyên truyền khác, PTTH là một công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo lịp thời đối với lĩnh vực này. Trong thời gian tới, tôi đề nghị Đài PTTH Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, trí tuệ tập thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra”.
38 năm xây dựng và trưởng thành, Đài PT-TH Gia Lai đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều phương diện. Đối với thế hệ những người làm PT-TH hôm nay càng tự hào bao nhiêu, càng ý thức được trách nhiệm trước yêu cầu đổi mới, phải tập trung và dành nhiều tâm huyết hơn nữa để đưa sự nghiệp PT-TH, đưa cánh sóng Đài PT-TH Gia Lai bay cao, bay xa trên bước đường hội nhập cùng đất nước./.
Đoàn Bình, Thanh Sáng