Đài PT-TH Gia Lai: 40 năm một chặng đường phát triển.

Cập nhật 08/11/2016, 08:11:10

Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, tiền thân là Đài Phát thanh Gia Lai-Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 48/TC-UB ngày 27 tháng 7 năm 1976 của UBND tỉnh Gia Lai-Kon Tum. Đài đã chính thức phát đi tiếng nói đầu tiên trên sóng phát thanh vào lúc 5h30 phút ngày 10/11/1976. Đây là một mốc son quan trọng trong lịch sử truyền thống của ngành PT-TH Gia Lai.

 Với tinh thần đổi mới để tiến lên, trong 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của đài đã cùng nhau xây đắp truyền thống vẻ vang “Trung thành – Tận tụy – Đoàn kết – Sáng tạo” vì chất lượng và hiệu quả trên hai làn sóng, không ngừng tôi luyện để trưởng thành về mọi mặt, trở thành cầu nối vững chắc giữa ý Đảng – lòng dân. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên (10/11/1976- 10/11/2016), chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Đài PT-TH Gia Lai: 40 năm một chặng đường phát triển.

9-11-dai

Một sự kiện quan trọng của Đài PT-TH Gia Lai, đó là vào ngày 1/9/2011, khán giả cả nước và rộng hơn là một số nước trong khu vực Đông Nam Á đã có thể xem chương trình truyền hình của Đài qua sóng vệ tinh Vinasat 1.

 Đúng 5h30 phút ngày 10/11/1976 lời xướng “Đây là Đài Phát thanh Gia Lai – Kon Tum, phát từ thị xã PleiKu” đã chính thức được cất lên dõng dạc, đầy hào hùng, thông báo với nhân dân các dân tộc trong tỉnh sự ra đời tờ báo nói đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai-Kon Tum, tiền thân của Đài PT-TH Gia Lai ngày nay.

Khởi đầu với biết bao khó khăn, thiếu thốn, thiết bị kỹ thuật thô sơ; đội ngũ cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên không đồng đều, nhưng những “Cánh  chim đầu đàn” của ngành PT-TH Gia Lai ngày ấy đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, trở thành công cụ đắc lực của Đảng đối với công cuộc dựng xây, kiến thiết tỉnh nhà.

Đ/c Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đánh giá : “Trong 40 năm từ lúc thành lập rồi trưởng thành, phát triển , Đài PTTh Gia Lai luôn là kênh hết ức quan trọng nói tiếng nói của đảng, đưa các chủ trương chính sách của đảng và Nhà nước đến với người dân trong tỉnh, Chất lượng của chương trình của Đài ngày càng được  nâng lên, ngày càng phong phú , và ngày càng có nhiều đổi mới để đảm bảo là một kênh hấp dẫn đối với người nghe và cũng là một món ăn tinh thần hàng ngày đối với cán bộ và nhân dân trong tỉnh”.

  Trong những năm đổi mới, Đài PT-TH Gia Lai liên tục đầu tư, cải tiến hệ thống trang thiết bị cũng như nâng cao chất lượng chương trình. Cùng với hệ thống máy móc thiết bị hiện có, năm 2003, Đài PT-TH Gia Lai được tỉnh đầu tư xây dựng Trạm Phát sóng Hàm Rồng, lắp đặt đưa vào hoạt động 4 máy phát hình màu tiếp phát toàn bộ chương trình của Đài PT-TH Gia Lai, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài THVN.

Đặc biệt, một sự kiện quan trọng của Đài PT-TH Gia Lai, đó là vào ngày 1/9/2011, khán giả cả nước và rộng hơn là một số nước trong khu vực Đông Nam Á đã có thể xem chương trình truyền hình của Đài qua sóng vệ tinh Vinasat 1. Có thể nói, đây là sự kiện hết sức quan trọng về thành công  mở rộng diện phủ sóng PT-TH Gia Lai trên phạm vi toàn tỉnh, trong điều kiện địa hình nhiều núi cao, nhiều vùng lõm. Đồng thời mở ra khả năng quảng bá hình ảnh Tây Nguyên tươi đẹp và tiềm năng phong phú của Gia Lai ra cả nước và khu vực. Bước phát triển này đánh dấu sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Đài trong chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành.

Đ/c Trần Ngọc Nhung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai cho biết: “Vấn đề quan trọng nhất làm nên thành quả trong 40 năm qua của Đài PT-TH Gia Lai chính là sự đoàn kết đồng thuận, đào tạo cán bộ và đầu tư trang thiết bị một cách đồng bộ có trọng điểm”.

9-11-dai-3

Tiếp nối những truyền thống vẻ vang mà biết bao thế hệ đã dày công vun đắp, đội ngũ cán bộ, phóng viên, KTV và người lao động của Đài PT-TH Gia Lai hôm nay đang từng ngày, từng giờ bám sát hơi thở của cuộc sống để nâng cao chất lượng chương trình, mở rộng diện phủ sóng, tiếp tục đổi mới và khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có, đầu tư và từng bước hiện đại hóa phục vụ yêu cầu hội nhập và phát triển trên địa bàn tỉnh. Ngoài việc làm tròn chức năng tiếp phát sóng các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, hiện nay Đài PT-TH Gia Lai đã mở thêm nhiều chuyên đề, chuyên mục mới, phản ánh sinh động bức tranh toàn cảnh của tỉnh, được đông đảo công chúng đón nhận, đáp ứng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, như Bản tin 180 giây, Chương trình truyền hình Chào ngày mới; thực hiện tái cơ cấu chương trình thời sự truyền hình buổi tối…

Với tinh thần đổi mới để tiến lên, trong 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của đài đã cùng nhau xây đắp truyền thống vẻ vang “Trung thành – Tận tụy – Đoàn kết – Sáng tạo” vì chất lượng và hiệu quả trên hai làn sóng, không ngừng tôi luyện để trưởng thành về mọi mặt, trở thành cầu nối vững chắc giữa ý Đảng – lòng dân. Với những đóng góp và thành tích đã đạt được, Đài PT-TH Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và nhiều năm liên tục được UBND tỉnh, 2 Đài quốc gia, Bộ Thông tin-Truyền thông tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân.

Nói về nhiệm vụ trong thời gian tới Đ/c Trần Ngọc Nhung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai  cho biết: “Phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian tới Đài sẽ tập trung đầu tư để đáp ứng lộ trình số hóa truyền hình và số hóa phát thanh; đồng thời xây dựng Đài ngày càng vững mạnh để bắt kịp với xu thế làm báo hiện đại trong giai đoạn mới”.

40 năm đã trôi qua, biết bao đổi thay đã diễn ra trên quê hương “Đất nước đứng lên”, Đài PT-TH Gia Lai đã để lại những dấu ấn lịch sử, những kỷ niệm khó quên với những thành tích đáng trân trọng, được khắc ghi trên 2 sóng phát thanh và truyền hình. Đó là cả một quá trình cống hiến không biết mệt mỏi của nhiều thế hệ, để đến tận hôm nay, khi cánh sóng đã vươn cao, vươn xa, câu chuyện về những người làm báo, phát thanh, truyền hình vẫn sống mãi trong lòng khán thính giả của Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai.

Quốc Anh, Thanh Sáng

Trả lời