Trong suốt 38 năm kể từ ngày phát sóng đầu tiên, Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Đài cũng đã trở thành “người bạn” gần gũi, gắn bó thân thiết với đồng bào các dân tộc trong tỉnh.
Những mốc son lịch sử
Từ cuối năm 1975, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tiếng nói của chính quyền cách mạng đã được phát đi từ hệ thống loa truyền thanh đặt tại thị xã Pleiku, tạo khí thế phấn khởi trong lòng quân và dân thị xã những ngày đầu giải phóng. Với quyết tâm và trách nhiệm của những người làm công tác tuyên truyền, chỉ một năm sau đó (ngày 10-11-1976), bản tin đầu tiên của Đài PT-TH Gia Lai được phát đi trên làn sóng điện, đánh dấu sự mở đầu cho sự nghiệp PT-TH tỉnh nhà. Lúc bấy giờ, khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh, mỗi ngày, người dân đã có thể nắm bắt những tin tức quan trọng của đất nước liên quan đến việc khôi phục hậu quả chiến tranh, xây dựng quê hương mới.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng kiểm tra chuẩn bị phát lệnh hòa sóng lên vệ tinh Vinasat. Ảnh: H.T |
Từ những bước đi chập chững đầy bỡ ngỡ và khó khăn ấy, Đài PT-TH Gia Lai đã không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước trưởng thành và phát triển. Không chỉ tiếp phát lại các chương trình của Trung ương, Đài đã tiến lên tự sản xuất được các chương trình thời sự phát định kỳ hàng tuần, rồi sau đó là các chương trình khép kín trong tuần, với nhiều chuyên mục ngày càng phong phú hấp dẫn khán-thính giả. Các chương trình PT-TH hiện nay đều được sản xuất và phát sóng trên công nghệ hiện đại, công suất lớn, tầm phủ sóng rộng với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, đa dạng.
Chương trình cũng được chuyển tải đến quảng đại công chúng thông qua nhiều phương tiện, nhiều kênh khác nhau. Cùng với các chương trình tiếng phổ thông, chương trình tiếng dân tộc (với 2 ngữ chính là Bahnar và Jrai) cũng được đặc biệt quan tâm. Sự ra đời của các chương trình truyền hình tiếng dân tộc vào tháng 5-2001 đã đưa Gia Lai vào danh sách những đài địa phương đầu tiên trên toàn quốc có chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số. Thêm vào đó, Đài cũng hợp tác với kênh VTV5-Đài Truyền hình Việt Nam để xây dựng, sản xuất các chương trình, chuyên đề tuyên truyền trên làn sóng quốc gia.
Ngày 2-9-2011, Đài PT-TH Gia Lai đã chính thức phát sóng chương trình truyền hình lên vệ tinh Vinasat 1, đáp ứng nhu cầu mở rộng diện phủ sóng thông tin, quảng bá hình ảnh, con người, tiềm năng của vùng đất Gia Lai đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Cùng với đó, ngày 1-9-2013, trang thông tin điện tử của Đài chính thức ra mắt. Tại đây, độc giả có thể xem trực tuyến các chương trình phát sóng trên Đài PT-TH Gia Lai cũng như theo dõi lịch phát sóng các chương trình trong ngày. Ngoài ra, trang web còn lưu trữ tất cả các chương trình thời sự tiếng phổ thông, tiếng dân tộc thiểu số và gần 50 chuyên mục, chuyên đề truyền hình.
![]() |
Khai trương trang thông tin điện tử Đài PTTH tỉnh |
Tự hào một tập thể
Thành tựu mà Đài đạt được trong 38 năm xây dựng và phát triển không phải là công sức của riêng ai mà là từ một tập thể đoàn kết, tâm huyết, yêu nghề, dám nghĩ dám làm, dám hy sinh và đương đầu với mọi khó khăn, gian khổ qua các thế hệ. Đó là truyền thống đáng tự hào và cũng là nguyên nhân chính tạo nên sự thành công của Đài hôm nay”- ông Đỗ Ngọc Kỳ-Giám đốc Đài PT-TH Gia Lai phấn khởi nói.
Với những thành quả đạt được, dịp này, Đài PT-TH Gia Lai vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Trước đó, Đài đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2001), Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2009), cũng như nhiều cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Gia Lai vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. |
38 năm qua, mỗi cán bộ, phóng viên, công nhân viên của Đài thực sự là những chiến sĩ tận tụy trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng; ghi nhận và phản ánh trung thành những sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước cho đến những câu chuyện buồn vui, những đổi thay về mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, Đài có 7 phòng, ban chuyên môn với 130 cán bộ, nhân viên, người lao động có chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị vững vàng, tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học chiếm đa số.
Nhìn lại khoảng thời gian đã qua ấy mới có thể thấy rõ sự phấn đấu, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Đài. Không những kiên trì bền bỉ vượt khó, họ còn phải thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn luôn đề cao tinh thần sáng tạo sao cho món ăn tinh thần của mình mang đến cho khán-thính giả phải nóng, hay và hấp dẫn nhất. Cụ thể, có thể kể đến các chuyên mục được mở ra kịp thời, phù hợp với chủ đề, sự kiện tiêu biểu của tỉnh và đất nước, được dư luận quan tâm như: Triệu trái tim hướng về biển Đông, 60 năm-Âm vang Điện Biên…; một số chương trình, chuyên mục của Đài như: Hoa học đường, Đồng hành và chia sẻ, Dân hỏi-cơ quan nhà nước trả lời… được nhiều người yêu thích và phản hồi tích cực.
Nói về hướng phát triển của Đài, ông Kỳ cho hay: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình PT-TH; mở rộng nhiều chuyên mục, chuyên đề, chương trình văn hóa-văn nghệ có tác dụng định hướng chính trị tư tưởng, dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng và chính quyền địa phương; thực hiện tốt lộ trình số hóa của Chính phủ đối với lĩnh vực truyền hình. Bên cạnh đó, rà soát và đầu tư về chất lượng nguồn cán bộ thông qua tự đào tạo, đào tạo theo nguồn quy hoạch, đồng thời tạo chính sách thu hút các tài năng trẻ có chuyên môn giỏi, trình độ cao về làm việc; xây dựng nội bộ từ lãnh đạo đến cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ, đoàn kết, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”…
Báo Gia Lai