Phát huy tinh thần “Kiên trung bất khuất, tình nghĩa thủy chung”, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên và tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ… Đây là những mục tiêu đặt ra tại Đại hội Đại biểu Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra vào sáng 28-9. Tham dự Đại hội có đồng chí Kpă Thuyên – Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể trong tỉnh; 14 đoàn đại biểu Hội Tù chính trị yêu nước một số tỉnh, thành trong cả nước; cùng 118 đại biểu đại diện cho hơn 2200 cựu tù chính trị yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện có những thuận lợi và không ít khó khăn thách thức đan xen, nhưng công tác tổ chức của Hội đã từng bước hoàn thiện, hoạt động đi vào nề nếp. Toàn tỉnh hiện có 11 tổ chức Hội tại các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi hội viên luôn phát huy truyền thống, tinh thần bất khuất của người chiến sĩ cách mạng trong lao tù. Nhiều hội viên tuy tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn có nhiều đóng góp vào các phong trào của địa phương, thực sự là nhân tố nòng cốt, tin cậy của Đảng, chính quyền, được nhân dân tin yêu, kính trọng. Bên cạnh đó, Hội cũng tích cực thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là nòng cốt trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị ngày một vững mạnh. Riêng năm 2018, Hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 11 Kỷ niệm chương Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày.
Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Trần Minh Sơn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu tù chính trị yêu nước tỉnh./.
Nhâm Dung, R’Piên