Sáng nay (30/7), Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 13 ủy viên.
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bão lũ nhưng hoạt động của Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đạt được nhiều kết quả toàn diện cả về vận động nguồn lực và trợ giúp đối tượng. Hội đã vận động được hơn 8,7 tỉ đồng, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật. Từ nguồn lực vận động được, Hội đã hỗ trợ hơn 1,3 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế thông qua 6 chương trình trọng tâm, như: Mổ mắt thay thủy tinh thể, phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng; tặng xe lăn, xe lắc; dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế… cho người khuyết tật; tặng xe đạp, học bổng cho trẻ mồ côi…Qua đó góp phần thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, tạo cơ hội để người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế tự vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, hòa nhập cộng đồng.
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế còn tồn tại, Đại hội đã thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 13 ủy viên. Ông Phạm Nhơn – nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai khóa VI.
Tại Đại hội, 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2023 đã vinh dự được tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và của UBND tỉnh.
Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã trao tượng trưng 50 triệu đồng để tặng 35 chiếc xe đạp cho trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh; Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam cũng đã trao bảng tượng trưng tặng 100 suất học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Đak Pơ và Kông Chro, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng; đồng thời tặng 100 phần quà cho trẻ khuyết tật, mồ côi trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
Thiên Thanh – Duy Linh