Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Phú Thiện: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Cập nhật 28/5/2024, 17:05:24

Sáng nay (28.5), huyện Phú Thiện long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, giai đoạn 2024 – 2029. Đây là địa phương được tỉnh Gia Lai chọn làm điểm tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, hướng tới Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2024 – 2029. Dự Đại hội, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Phạm Thị Phước An – Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác Dân tộc , Ủy ban Dân tộc. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh; lãnh đạo huyện Phú Thiện và 134 đại biểu đại diện cho gần 55 nghìn đồng bào DTTS của 20 dân tộc đang sinh sống ở địa phương.

Với chủ đề: Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển – Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Phú Thiện lần thứ IV, giai đoạn 2024 – 2029 đã tập trung nhìn nhận, đánh giá những thành tựu, nêu những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2019 – 2024. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn lên phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng Đảng bộ, chính quyền địa phương vững mạnh; tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Phú Thiện đạt chuẩn Nông thôn mới…

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phú Thiện lần thứ IV, giai đoạn 2024 – 2029 là ngày hội lớn của Nhân dân các dân tộc huyện Phú Thiện; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Ông Nay Krem – Người có uy tín làng Rbai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai nói: “Ý thức được trách nhiệm của mình, tôi đã vận động người dân trong làng chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động bà con xây dựng, bảo tồn văn hóa, như: Duy trì tổ chức Lễ cúng cầu mưa từ năm 2008 đến nay, đó là một điểm nhấn của làng Rbai…”

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai biểu dương, ghi nhận những kết quả mà cấp uỷ, chính quyền, đồng bào các dân tộc huyện Phú Thiện đạt được trong giai đoạn 2019-2024. Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế, tồn tại như trong Báo cáo chính trị của Đại hội đã chỉ ra. Đồng chí lưu ý, thời gian tới: Cấp ủy, chính quyền địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu đến năm 2025 huyện Phú Thiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai

Đồng chí Dương Mah Tiệp – Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai phát biểu: “Từ nay đến năm 2025 là thời gian có ý nghĩa rất quan trọng, là giai đoạn “nước rút” trong việc hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giai đoạn 2025-2030; trong đó có nhiệm vụ về đẩy mạnh thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc.

Tôi đề nghị Cấp ủy, chính quyền các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Huyện Phú Thiện cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc theo phân cấp quản lý; đồng thời làm tốt công tác quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, trong đó trọng tâm là Kết luận số 65 ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và Nghị quyết số 10 ngày 28/01/2022 của Chính phủ về ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.”

– Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, khuyến khích đưa khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất. Quy hoạch hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa phù hợp với điều kiện từng vùng; hỗ trợ đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

– Nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường lồng ghép nguồn lực đặc biệt là nguồn vốn của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Việc triển khai phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

– Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh các địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa; đề cao cảnh giác và ngăn chặn, xử lý, giải quyết kịp thời những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch âm mưu lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào gây rối an ninh, trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc…

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Phạm Thị Phước An – Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác Dân tộc, Ủy ban Dân tộc bày tỏ tin tưởng, từ diễn đàn Đại hội này sẽ tạo sức lan tỏa mới, nhân lên sức mạnh đoàn kết các dân tộc, xây dựng địa phương, đất nước ngày một phồn vinh…

Đồng chí Phạm Thị Phước An – Phó Vụ Trưởng Vụ Công tác Dân tộc, Ủy ban Dân tộc phát biểu: “Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số hôm nay là biểu trưng cho sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc là dịp để biểu dương, tôn vinh những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin tưởng và kỳ vọng sau Đại hội này, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc; kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Phú Thiện sẽ có bước phát triển mới và thu được nhiều kết quả hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.”

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư; bầu 16 Đại biểu chính thức, 2 Đại biểu dự bị đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2024 – 2029; tặng giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện cho các 20 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển KT-XH, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc địa phương, giai đoạn 2019 – 2024.

Dịp này, Ban Chỉ đạo Đại hội đã huy động các doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp tặng 22 chiếc xe đạp và một số phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học của huyện.

Như vậy, sau 2 ngày tổ chức, Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Phú Thiện đã kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành cơ bản các nội dung, yêu cầu đặt ra…

Song Nguyễn – Huy Toàn

Trả lời