Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện Mang Yang và huyện Ia Grai trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Cập nhật 10/4/2025, 18:04:39

Hôm nay (10/4), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai gồm: Ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và ông Lê Hoàng Anh – Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri thị trấn Kon Dơng, xã Đăk Yă, xã Đăk Djrăng (huyện Mang Yang); và cử tri xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Tham gia tiếp xúc cử tri có đại diện: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành của huyện Mang Yang và huyện Ia Grai.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã thông báo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua tại Kỳ họp. Theo đó, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày 05/5/2025 và bế mạc vào sáng ngày 28/6/2025. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; xem xét, thông qua 30 luật, 07 nghị quyết và cho ý kiến đối với 06 dự án luật. Đồng thời xem xét, quyết định việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh; xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và một số nội dung về tài chính, ngân sách nhà nước…

Cử tri các xã, thị trấn của huyện Mang Yang và huyện Ia Grai đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và được dư luận, xã hội quan tâm như: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  giải quyết chế độ, chính sách, việc làm; chi trả tiền lương cho giáo viên đứng lớp tham gia công tác xoá mù chữ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số tuyến đường thuộc Tỉnh lộ 666 đoạn đi qua xã Đăk Djrăng; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên Tỉnh lộ 664; tạo thuận lợi cho người dân khi thanh quyết toán trong xây dựng nhà ở theo chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát; tâm tư của người dân về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã…

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Mang Yang, huyện Ia Grai đã giải đáp trực tiếp những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp chuyển đến các ban, bộ, ngành xem xét, giải quyết.

Ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội thì tổng hợp, gửi lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan trước khi đề đạt lên Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Liên quan đến công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc trước khi thôi tổ chức cấp huyện, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu: “Xác định đây là việc lớn cho nên rõ ràng từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã khi tổ chức thực hiện phải đạt được 3 yếu tố; trong đó phải thống nhất về mặt nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân về tầm quan trọng vì sao phải làm như vậy, thì chúng ta đang làm rất tích cực///Quan điểm của Thường vụ từ trong lãnh đạo tỉnh và chỉ đạo xuống các đồng chí, và hôm nay công khai trước hội nghị tiếp xúc cử tri là tập trung cao độ giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, tồn đọng thuộc cấp huyện, thuộc cấp xã trước khi sáp nhập, trước khi thôi cấp huyện; tránh tình trạng tới thời điểm đó rồi chưa xong, mà việc đó không biết chuyển giao cho ai. Nếu như trong nhiều việc cần làm thì nên đặt việc này ở vị trí số 1, số 2 gì đó để khi mà thôi cấp huyện, khi chúng ta đi xuống cấp xã, chúng ta làm ở xã này, xã kia chúng ta không áy náy về những chuyện chúng ta chưa làm hết mình, hết sức để bà con cứ kiến nghị rồi kéo dài.”

Đối với những nội dung kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị các huyện tập trung thực hiện một cách tốt nhất với tinh thần “hãy làm những gì tốt nhất, có thể nhất, trách nhiệm nhất, tình cảm nhất với dân” trước khi không còn tổ chức cấp huyện. Đồng thời cũng mong muốn người dân chia sẻ với địa phương, đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh.

Ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phat biểu: “Liên quan tới thẩm quyền của huyện, các đồng chí xử lý thì thôi các đồng chí tập trung cố gắng làm tốt nhất trước khi thôi cấp huyện. Đó là gì? Đó là nước, đó là giao thông nông thôn. Tôi nói chủ trương chung thôi, còn bà con cũng phải hết sức chia sẻ, các đồng chí lãnh đạo huyện cũng lo lắng lắm chứ. Ngân sách Mang Yang so với các huyện khác không dồi dào đâu, ngân sách của tỉnh thì Trung ương phải hỗ trợ tới 32%, tỉnh tự cân đối mới được hơn 68% thôi. Có nghĩa là nhu cầu rất nhiều, bà con nói là chính đáng, nhưng làm cái gì trước, cái gì sau thì bà con phải hết sức chia sẻ với huyện trong thẩm quyền của huyện để anh em bố trí, làm sao tiền không có nhiều thì làm cái gì trước, cái gì sau, nhưng buộc phải làm.”

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Với tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, các ĐBQH tỉnh Gia Lai cam kết sẽ phát huy tối đa vai trò của người đại biểu Nhân dân để phản ánh đầy đủ, trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Quốc hội.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn hai huyện Mang Yang và Ia Grai; trị giá mỗi suất quà 01 triệu đồng tiền mặt./.

Mỹ Tiến – R’Piên

Trả lời