Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; hôm nay (11/4), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai gồm: Ông Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Lê Hoàng Anh – Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Tham gia tiếp xúc cử tri có bà Ayun H’Bút – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện: Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành của huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa.
Thông báo đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua tại Kỳ họp; Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho biết: Tài Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác; trong đó có xem xét, quyết định việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku…
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Đánh giá cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cũng như vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử của các ĐBQH tỉnh; cử tri huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa đã gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và kiến nghị nhiều vấn đề với mong muốn các ĐBQH tỉnh sẽ làm cầu nối chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết sớm. Nhiều nội dung được cử tri băn khoăn, đó là: Công tác quản lý đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn nhiều bất cập; tình trạng đơn thư khiếu nại của công dân còn kéo dài, chậm giải quyết dứt điểm; bất cập đối với một số công trình giao thông; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng… Cùng với đó là một số nội dung liên quan đến các nhóm vấn đề về đất nông nghiệp, hệ thống nước sinh hoạt nông thôn; chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân; việc bổ nhiệm cán bộ; chính sách tiền lương, vấn đề đất san lấp phục vụ các công trình… Ngoài những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết đã được đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa giải trình thấu đáo tại buổi tiếp xúc; Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tổng hợp báo cáo Quốc hội và chuyển đến các cơ quan trung ương, các ban, ngành của tỉnh xem xét giải quyết. Đồng thời thông tin một số nội dung được cử tri và các địa phương quan tâm.
Ông Lê Hoàng Anh – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Chúng tôi ghi nhận những kiến nghị về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp về đường giao thông, về cầu, về hồ thuỷ lợi; trong đó có hồ thuỷ lợi Ia Thul và mới đây đề xuất đến hồ thuỷ lợi Đăk Pờ Tó. Về hạ tầng giao thông, riêng Gia Lai của chúng ta thì Trung ương trong những năm vừa qua cũng rất là quan tâm với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ; sự vào cuộc của HĐND tỉnh và đề xuất, đeo bám của UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh. Thì chúng ta về cơ bản cũng đã và đang được đầu tư. Chính vì thế mà Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV dự kiến sẽ xem xét thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Nếu Quốc hội thông qua điều này thì tôi cho rằng cũng là 1 bước rất tốt để cho Gia Lai của chúng ta, trong đó có Ayun Pa sẽ có cơ hội phát triển và kết nối với các vùng miền.”
Liên quan đến kiến nghị của địa phương về phân cấp cho cơ sở rõ hơn, nhiều hơn trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai cũng đang khẩn trương, quyết liệt thực hiện chủ trương này. Đặc biệt tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi một số luật để làm sao phân cấp triệt để hơn, mạnh mẽ hơn trên tinh thần là Trung ương chỉ hoạch định các chính sách chỉ đạo, điều hành; còn chính quyền địa phương sẽ được phân cấp mạnh theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Ông Lê Hoàng Anh – Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Quốc hội sẽ xem xét tại Kỳ họp thứ 9 về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền quyết định xem xét không tổ chức chính quyền cấp huyện mà chúng ta thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, cấp tỉnh và cấp cơ sở là cũng trên tinh thần phân cấp, vừa tinh gọn bộ máy, tạo sự thông thoáng, đưa chính quyền về gần dân hơn, sát dân hơn, giải quyết trực tiếp những vấn đề của dân. Vì vậy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải thật sự cố gắng, làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Thì tôi xin chia sẻ và cũng mong muốn quý vị cử tri sẽ quan tâm trong quá trình kể cả Quốc hội đang họp hoặc là từ đây đến kỳ họp Quốc hội sau, bất kể phản ánh kiến nghị gì của công dân để phục vụ quá trình phát triển của đất nước thì chúng tôi luôn luôn lắng nghe và tiếp thu để mang ý kiến của cử tri đến với diễn đàn Quốc hội.”
Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và của các địa phương; Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền khi giải quyết những vấn đề, nhất là những vấn đề nhạy cảm có liên quan đến đất đai, chế độ, chính sách cần phải làm thật thấu đáo và làm hết trách nhiệm. Bên cạnh đó cũng phải tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích để người dân hiểu cặn kẽ hơn, đảm bảo vừa thực hiện quyền của công dân nhưng đồng thời cũng thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với cơ quan nhà nước, với địa phương, đất nước. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ có trách nhiệm giám sát việc thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri và mong muốn cử tri đồng thuận, đồng hành cùng địa phương, trung ương, tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho diễn đàn Quốc hội. ĐBQH tỉnh sẽ truyền tải đầy đủ nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của cử tri.
Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 01 triệu đồng tiền mặt) cho 20 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa.
Mỹ Tiến – R’Piên