Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai kiến nghị tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Cập nhật 26/5/2024, 10:05:11

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều qua (25/5) Quốc hội đã tiến hành phiên thảo luận tại Tổ về: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) và điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận tại Tổ 17 và đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng vào hai nội dung này.

Các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai bày tỏ sự thống nhất cao về sự cần thiết của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước). Theo các địa biểu, việc thực hiện dự án nhằm cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021 – 2030) và các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, theo đại biểu Lê Hoàng Anh – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Chính phủ cần đánh giá lại tính khả thi của phương án đầu tư dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đại biểu Lê Hoàng Anh – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị: “Tôi đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ thêm tính khả thi của việc triển khai PPP ở đây. Theo báo cáo của Chính phủ thì mới chỉ có 1 nhà đầu quan tâm. Nhất là đi qua một địa bàn khó khăn như thế này. Trong báo cáo của Chính phủ cũng chưa đánh giá về tốc độ, lưu lượng hàng hóa, phương tiện vận tải lưu thông trên tuyến này như thế nào? Có đạt được cái chúng ta huy động PPP hay không. Tôi nghĩ Chính phủ nên đánh giá kỹ hơn, báo cáo thêm với Quốc hội về tính khả thi ở đây. Hay là vẫn PP nhưng chúng ta có sự điều chỉnh về tỷ lệ vốn như thế nào để tính khả thi tốt.”

Góp ý vào dự thảo điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, đại biểu Rơ Chăm H’Phik, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đại biểu Rơ Chăm H’Phik – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nói: “Tại tiểu dự án 3 của dự án 5 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người DTTS và miền núi thì theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Vì vậy một số trung tâm giáo dục thường xuyên chưa được thụ hưởng chính sách để đầu tư cơ sở, vật chất từ chương trình nên việc giải ngân nguồn vốn chương trình gặp nhiều khó khăn và chưa đảm việc đào tạo nghề cho người lao động người DTTS. Đối với cơ sở nội dung này không triển khai được.”

Phát biểu thảo luận tại Tổ 17, đại biểu Đinh Ngọc Quý- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ sự thống nhất về việc cần thiết phải điều chỉnh một số chủ trương đầu tư của Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi. Tuy nhiên, đại biểu cũng nêu ý kiến về đối tượng ưu tiên điều chỉnh và giải pháp để giải ngân vốn của chương trình sau điều chỉnh.

Đại biểu Đinh Ngọc Quý – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai nêu: “Với thời gian như thế này, cơ chế điều hành và những vướng mắc đang gặp phải hiện nay, chúng ta nên tập trung vào y tế và giáo dục đã, còn văn hóa chúng ta nên để dành cho giai đoạn sau. Đầu tư cho giáo dục là chúng tôi ủng hộ. Đối với nhóm trung tâm y tế là cũng nên. Cùng với đó, có lẽ Chính phủ và các bộ ngành liên quan cũng phải có cam kết về tiến độ giải ngân. Phải xem điều chỉnh thế này thì có đảm bảo tiến độ giải ngân không, nếu không sang năm lại trình tiếp, lại kéo dài. Nên có một cam kết rõ ràng và giải pháp bảo đảm tiến độ giải ngân.”

Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Chính phủ cần tiếp tục tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong triển khai chương trình tại các địa phương trên cả nước để có các giải pháp tháo gỡ kịp thời. Bởi thực tế cho thấy, vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ.

Theo Truyền hình Quốc hội

Trả lời