Bên cạnh việc nỗ lực hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng với niềm tin cậy của cử tri, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác an sinh, xã hội cũng được Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV tỉnh Gia Lai xác định là một trong những hoạt động quan trọng với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa. Góp phần đồng hành cùng với tỉnh hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Vào những ngày cuối tháng Tư vừa qua, hòa chung với niềm vui Kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước 30.4, bà con làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang càng vui hơn khi cây cầu bắc qua suối Đục đã hoàn thành. Vậy là sau 2 tháng chờ đợi, cây cầu bắc qua suối Đục đã được đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của bà con dân làng Điện Biên Từ nay bà con sẽ thuận lợi hơn trong việc đi lại, sản xuất, canh tác, vận chuyển nông sản…
Ông Đinh Minh Ba – Làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang bày tỏ: “Trước đây suối đục này chưa có cầu, bà con chúng tôi đi làm nương, làm rẫy đi qua đây rất chi là nguy hiểm. Giờ có cầu mới bà con rất vui, thay mặt cho dân làng chúng tôi cảm ơn Đảng, nhà nước, Đại biểu Quốc hội đã quan tâm cho làng chúng tôi xây dựng được một cái cầu vững chắc như thế này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn”.
Công trình cầu dân sinh bắc qua suối Đục có chiều dài 12,2 m, rộng 4m, kết cấu mặt cầu thép, gia cố taluy, mặt đường bê tông xi măng với tổng mức đầu tư gần 500 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện trên 111 triệu đồng; nguồn kinh phí do bà Nguyễn Thị Mai Phương, ĐBQH khóa XIV tỉnh Gia Lai vận động hỗ trợ là 380 triệu đồng. Việc xây dựng cầu dân sinh bắt qua Suối Đục tại Làng Điện Biên, xã Sơn Lang, huyện Kbang có ý nghĩa an sinh xã hội vô cùng thiết thực. Góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân đặc biệt là vào mùa mưa, lũ sắp tới; hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra, từ đó hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua quá trình tiếp xúc cử tri cũng như là khi tìm hiểu ở địa phương thì tôi biết là huyện Kbang nói chung cũng như xã Sơn Lang, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan Tâm nhiều, tuy nhiên đời sống của bà con vẫn còn khó khăn, giao thông đi lại vất vả, đặc biệt là mùa mưa. Chính vì vậy qua quá trình đi khảo sát, tìm hiểu thì tôi cũng đã vận động một số các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để hỗ trợ, sửa sang lại các cầu tạm của huyện Kbang. Tôi cũng mong muốn cái cầu này khi đưa vào sử dụng thì cũng góp phần cho bà con đỡ vất vả đi lại, đặc biệt là thuận lợi cho các em học sinh đến trường. Trong tương lại tôi cũng rất mong muốn góp phần kêu gọi vận động được nhiều các nhà hảo tâm giúp đỡ bà con ở các xã nghèo của tỉnh Gia Lai. Là một người đại biểu thì tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để góp phần nâng cao đời sống của bà con”.
Được biết, để chung tay, đồng hành cùng các cấp, ngành trong tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trong 5 năm qua Đoàn ĐBQH tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp kinh phí để hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Những hoạt động an sinh xã hội được Đoàn ĐBQH phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, địa phương, đơn vị và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Đặc biệt, trong những hoạt động này, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn dành một phần kinh phí lớn để chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ cho giáo dục, tặng quà, giúp đỡ các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Em RơLan H’Nhiên – Học sinh Trường Tiểu học Kpă Klơng, xã Ia Nan, Đức Cơ chia sẻ: “Lâu nay em mơ ước có được một góc học tập thật đẹp như thế này. Giờ điều này đã trở thành hiện thực rồi em vui lắm. Em cảm ơn các cô, các chú nhiều, em hứa sẽ học thật giỏi”.
Với tấm lòng sẻ chia, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cùng với sự đồng hành, chung tay của các cấp, ngành trong tỉnh, trong 5 năm qua Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Gia Lai đã cùng với tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Lê Thư, Xuân Huy