Ngày 26/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội dành trọn ngày làm việc để tiến hành thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.
Phát biểu thảo luận, các đại biểu ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Chính phủ, các bộ, ngành và doanh nghiệp trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Việc đạt được 15/15 chỉ tiêu, kiểm soát lạm phát tốt và đạt các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định trong năm 2024 đó là thành quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều khó khăn; việc tăng trưởng thu ngân sách vượt dự toán là một điểm sáng. Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Văn Thắng – Bộ trưởng Giao thông vận tải đã cập nhật thông tin về dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam. Dự án này sẽ được trình Quốc hội xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư, nối Hà Nội với Thành phố Hồ Chí Minh qua các tuyến đường sắt chiến lược như Lạng Sơn-Hà Nội, Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ.
Tham gia thảo luận, nhiều đại biểu đồng tình với báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đạt và vượt kế hoạch, khẳng định hướng đi đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tạo nền tảng cho các mục tiêu 5 năm (2021-2026). Ba khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đại biểu cũng lưu ý tình hình quốc tế còn nhiều biến động khó lường, nhất là xung đột khu vực và cạnh tranh địa chính trị, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế mở của Việt Nam. Do đó, cần có dự báo chính xác tình hình và có các phương án ứng phó phù hợp.
Để đạt được sự phục hồi bền vững, cần xây dựng giải pháp tăng năng lực của các doanh nghiệp trụ cột trong nước. Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử xuyên biên giới, như các sàn giao dịch nước ngoài với mức giá rẻ, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hàng hóa trong nước. Đại biểu đề xuất cần có chính sách kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và hỗ trợ phát triển các sàn thương mại điện tử nội địa.
Tham gia thảo luận, bà Siu Hương – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có ý kiến:
Bà Siu Hương – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đánh giá kết quả tình hình KTXH năm 2024 cũng như dự kiến kế hoạch KTXH năm 2025 tôi tán thành với BCTT của UBKT về việc thẩm tra kết quả kế hoạch phát triển KTXH năm 2024 , dự kiến KH PTKT năm 2025 cũng như ý kiến của các anh chị đã phát biểu, bao quát vấn đề. Là đại biểu tại địa phương tôi xin phát biểu 1 số ý kiến liên quan tới địa phương. Thứ 1 tôi tán thành với ý kiến của đại biểu Hoàng Anh đề nghị chính phủ đề nghị Bộ Kế hoach đầu tư, Bộ Tài Chính và các Bộ có liên quan sớm phân bổ vốn để giải quyết nội dung về hỗ trợ đào tạo chuyển đổi và tìm kiếm việc làm cho các hộ dân bị thu hồi đất, thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn chánh qua huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai, tổng số tiền hơn 26 tỷ đồng. Nội dung này, Đoàn ĐBQH đã kiến nghị nhiều lần tuy nhiên việc giải quyết kiến nghị của người dân chưa được kịp thời. Tại các buổi tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh cũng như là các cơ quan, địa phương, hầu như tháng nào người dân đến trình bày nội dung này bởi vì dự án đã được quyết toán tuy nhiên nội dung giải quyết hỗ trợ về đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm chưa được giải quyết kịp thời. Mong muốn tới đây, Bộ KHĐT, Bộ Tài chính và các bộ liên quan trong các nhiệm vụ của mình sớm phân bổ vốn cho tỉnh Gia Lai.”
BT: Linh Chi (Nguồn báo Nhân Dân)