Đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: Quy hoạch càng rõ, càng dễ hiểu thì càng dễ làm

Cập nhật 20/6/2024, 17:06:07

Tham gia thảo luận tại Tổ vào chiều nay (20/6), đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai Châu Ngọc Tuấn – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung giải thích từ ngữ đối với từ “Sự đồng bộ các cấp độ quy hoạch” để bảo đảm cách hiểu và thực hiện thống nhất.

Đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu “Chúng ta nói quy hoạch cấp dưới phải phù hợp nhưng ở đây mang tính định tính chứ không có định lượng, dẫn tới là phù hợp nhưng là phù hợp tới mức như thế nào? Trong thực tiễn vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai cũng thông qua một số quy hoạch theo thẩm quyền quy chế làm việc của cấp uỷ. Nhưng giữa đơn vị trình là UBND và cơ quan thẩm định là Sở Xây dựng vẫn có ý kiến khác nhau. Hiểu phù hợp tới mức từng con đường, rồi tới vỉa hè, rồi tới hàng cây cũng phải phù hợp với quy hoạch cấp trên. Tôi cho rằng là quá khó, như vậy thì chỉ cần một quy hoạch của cấp trên là đủ rồi, đâu cần phải phân khu và chi tiết nữa. Cho nên mong muốn cơ quan soạn thảo làm rõ, phù hợp thì nó ở mức như thế nào để hiểu, làm, để đến khi cơ quan kiểm tra, kiểm toán, thanh tra, người ta áp vô người ta yêu cầu giải thích phù hợp như thế nào thì mới có thể giải thích được và quan trọng là gỡ vướng từ cơ sở. “

Theo Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn, dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn cần bổ sung quy định về huỷ bỏ quy hoạch. Hiện trong Tờ trình dự án Luật có quy định về quy hoạch, trong đó Điều 43 có nêu rà soát quy hoạch nhưng vấn đề huỷ bỏ quy hoạch lại chưa được đề cập.

Đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu “Trong thực tiễn quá trình phát triển kinh tế- xã hội sẽ có những điều thay đổi, quy hoạch cũ không phù hợp nữa. Về phía người dân thì đến Kỳ họp HĐND nào cũng đề nghị sớm thông tin, làm hay không làm, nếu không làm thì phải huỷ bỏ quy hoạch để cho người dân xây dựng các công trình. Thì qua nghiên cứu, tôi thấy điều khoản về việc huỷ bỏ quy hoạch chưa có. Tôi thấy nếu chưa có thì cũng nên làm rõ chỗ này. Nó phải có được lộ trình logic của nó là từ quy hoạch, rà soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, huỷ bỏ quy hoạch.”

Đại biểu Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị cần có quy định rõ hơn về năng lực của cấp xã trong việc lập quy hoạch.

Đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị “Liên quan đến cấp xã mà không đủ năng lực làm quy hoạch thì có thể là cơ quan cấp huyện, có thể phối hợp với các đơn vị có chức năng. Cái này cũng phải có hướng dẫn cụ thể, làm sao đó để xã xác định được là xã không đủ năng lực. Nếu không cứ đánh giá không hết, thấy khó quá không họp cấp uỷ, không hội ý lãnh đạo, tạo nên ý chí chủ quan, dẫn đến vi phạm.”

Ngoài ra đại biểu Châu Ngọc Tuấn – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát đồng bộ đối với quy định về việc lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trong thực hiện quy hoạch. Vì hiện một số nội dung quy định trong Luật vẫn chưa đồng bộ, có điều khoản quy định lấy ý kiến cộng đồng dân cư, có điều khoản lại không. Theo đại biểu Châu Ngọc Tuấn đối với cấp xã, nhất là cấp xã ở vùng Tây Nguyên thì việc lập quy hoạch rất khó khăn nên quy định càng rõ, càng dễ hiểu thì càng dễ làm.

Ngọc Hà –  Trần Thi

Trả lời