Theo chu kỳ của dịch sốt xuất huyết khoảng 3 đến 5 năm trở lại một lần, bệnh xảy ra quanh năm nhưng chỉ xuất hiện và gây thành dịch vào các tháng mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 11). Còn nhớ, năm 2020, tỉnh Gia Lai ghi nhận gần 3000 ca sốt xuất huyết trên địa bàn 140/220 xã, phường, thị trấn của tỉnh. Một số địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất tại thời điểm đó là Tp. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện Đức Cơ, Kông Chro. Như vậy, nếu tính theo chu kỳ lây nhiễm thì có khả năng bệnh sốt xuất huyết sẽ trở lại trong năm nay.
Từ đầu tháng 2/2022 đến nay, Khoa bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Gia Lai đã tiếp nhận và điều trị cho gần 10 ca sốt xuất huyết. Tuy chưa phải là mùa mưa Tây Nguyên tạo môi trường thuận lợi cho dịch bệnh sốt xuất huyết phát triển, thế nhưng việc ghi nhận sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ trong những ngày gần đây cũng là điều đáng lo ngại nếu chúng ta không có biện pháp phòng, chống dịch tốt sẽ dễ dẫn đến dịch chồng dịch.
Chị Võ Thị Kim Dung, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai nói: “Con tôi bị nóng sốt nay 3 ngày rồi, nôn ngày đầu tiên và đến ngày thứ 3 đã đỡ sốt rồi”.
Anh Thái Quang Vinh, xã Chư Don, huyện Chư Pưh cho biết: “Lúc đầu mắt cháu mơ mơ, nóng, ăn vào nôn ra, sốt cao, nhập viện bác sĩ bảo cháu sốt xuất huyết. Ở địa phương tôi thì tôi thấy cũng có một vài ca cũng bị như thế”.
Theo các bác sĩ cho biết, thông thường thời điểm giao mùa sau Tết đối với trẻ em thường xuất hiện một số bệnh như cúm mùa, tiêu chảy do vi rút hoặc bệnh sốt siêu vi, có một số bệnh dễ lây truyền như bệnh sởi. Tuy nhiên việc trẻ bị bệnh sốt xuất huyết nếu không được phát hiện sớm và điều trị sẽ dẫn đến những biến chứng rất nguy hiểm.
BS CKI Nguyễn Thị Mới, Phó phụ trách Khoa Bệnh nhiệt đới – Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin: “Chu kỳ sốt xuất huyết 3 năm lặp lại thì năm nay có khả năng sẽ quay lại dịch. Khoa tôi cũng chuẩn bị đầy đủ để đối phó dịch, khuyến cáo người dân cảnh giác và đi khám kịp thời/Sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ khá nguy hiểm vì có nhiều biến chứng như sốt huyết, sốc, tổn thương gan, tổn thương thận. Phụ huynh thấy trẻ sốt cao liên tục khó hạ thì nên đưa trẻ đi khám để bác sĩ can thiệp kịp thời. Phòng bệnh phải có chăn màn đầy đủ, đặc biệt là phải bung màn ban ngày, sốt xuất huyết muỗi chích ban ngày nhiều hơn”.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu tháng 1/2022 đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận gần 100 ca sốt xuất huyết, dịch bệnh xảy ra 12/220 xã, phường, thị trấn thuộc 10/17 địa phương của tỉnh Gia Lai. Cùng với các biện tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid – 19, Sở Y tế yêu cầu các địa phương cần tăng cường mọi biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh thông thường ở trẻ nhỏ trong thời điểm giao mùa, tránh để dịch chồng dịch dẫn đến khó khăn cho y tế cơ sở trong công tác điều trị./.
Lệ Xuân, Phi Long