Hội trại văn hóa là một trong những hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá-Du lịch Đất Tổ hằng năm. Năm nay, Hội trại văn hóa tiếp tục là nơi hội tụ các sắc màu văn hóa mang bản sắc riêng của từng địa phương. Thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện để đồng bào, du khách thập phương về trẩy hội được hòa mình vào không khí vui tươi, náo nức tại đây.
Dưới mái nhà sàn truyền thống, những phụ nữ dân tộc Mường đang say sưa thể hiện các tiết mục xướng dân gian đặc trưng của văn hóa Mường. Tham dự Hội trại văn hóa tại Lễ hội Đền Hùng năm nay, bà con dân tộc Mường của huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ còn đem đến những màn trình diễn độc đáo như đâm đuống, múa bông, diễn tấu cồng chiêng…
Bà Hà Thị Tiên – Xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ phấn khởi nói: “Cảm thấy rất phấn khởi, tự hào khi được cùng các nghệ nhân, bà con các xã của huyện Tân Sơn mang những nét văn hóa người Mường phục vụ Nhân dân dịp Giỗ Tổ.”
Với sự chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, các trại đã tái hiện không gian văn hóa thời đại Hùng Vương dựng nước với kiến trúc đặc trưng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ. Để tạo không khí vui tươi, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các đội văn nghệ quần chúng đã mang đến những màn trình diễn văn hóa dân gian, những tiết mục văn nghệ đặc sắc tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, di sản Hát Xoan Phú Thọ, ca ngợi công đức của các vua Hùng, tình yêu quê hương đất nước. Nhờ đó, hành trình về miền đất cội nguồn trong những ngày đầu tháng 3 âm lịch của người dân và du khách thập phương càng thêm ý nghĩa.
Chị Nguyễn Thị Bích Thảo – Xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ bày tỏ: “Nhờ có hội trại văn hóa mà chúng tôi được quảng bá nét đặc sắc của địa phương mình và có cơ hội tham gia vào các hoạt động văn hóa của các đơn vị bạn, đúng tinh thần vui tươi của lễ hội.”
Bà Đặng Thị Thái – Tỉnh Bắc Ninh nói: “Sáng đi ngoài kia thì thấy biểu diễn văn nghệ, bây giờ vào đây thì thấy hội trại, ở kia thì đang nhảy sạp. Rất là vui, rất thích.”
Chị Minh Anh – Thành phố Hà Nội chia sẻ: “Những người trẻ như em cảm thấy rất ý nghĩa khi được tìm hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc ở đây.”
Hội trại văn hóa cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi, thúc đẩy tinh thần đoàn kết và gắn bó giữa các địa phương trong tỉnh Phú Thọ; tuyên truyền, giới thiệu lịch sử, truyền thống, phong tục tập quán, những nét đẹp văn hóa độc đáo cùng tiềm năng du lịch của vùng đất cội nguồn. Qua đó, góp phần thu hút đầu tư phát triển du lịch, tạo điều kiện để Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh thắt chặt thêm tình đoàn kết, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống./.
Thanh Hằng – Hoài Lam (Đài PT-TH Phú Thọ)