Đa dạng hóa sinh kế để giảm nghèo bền vững

Cập nhật 13/12/2024, 17:12:05

Trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 là tạo sinh kế cho người dân bằng việc hỗ trợ thông qua các mô hình sản xuất. Theo đó, các chính sách, mô hình giảm nghèo tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng thực hiện theo hướng tạo ra động lực để người nghèo phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ.

Từ Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”, tại huyện Chư Sê, các mô hình sinh kế được quan tâm triển khai đến từng hộ nghèo thông qua việc nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, tình hình sản xuất của các hộ để lựa chọn mô hình phù hợp.

Với mô hình đàn dê sinh kế, gia đình anh Rmah Chai ở làng Kuái, xã Ia Blang được hỗ trợ 4 con dê sinh sản trị giá 12 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”. Thuộc diện hộ nghèo, không có vốn, không có đất sản xuất, nay có sinh kế mới, anh Rmah Chai chịu khó học hỏi kiến thức chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại, phòng ngừa dịch bệnh nên đàn dê sinh trưởng và phát triển tốt. Đây tài sản lớn đối với gia đình anh và là nguồn lực để những hộ khó khăn như anh vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Anh Rmah Chai – Làng Kuái, xã Ia Blang, huyện Chư Sê nói: “Nhà mình không có đất sản xuất, hai vợ chồng chỉ đi làm thuê. Mình được cấp 4 con dê để phát triển chăn nuôi, học hỏi cách chăm sóc thấy cũng không khó lắm, lại tận dụng được nguồn thức ăn ở gần nhà. Bây giờ đàn dê nhà mình đã phát triển lên được 6 con rồi, mình vui lắm.”

Ông Nguyễn Viết Quyền – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Blang, huyện Chư Sê trao đổi: “Hiện tại trên địa bàn xã có 25% là người DTTS rải đều trên 5 làng, qua rà soát nắm tình hình các gia đình hộ nghèo người DTTS, Mặt trận xã xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ đàn dê từ quỹ vì người nghèo, hỗ trợ vườn rau sạch cho các hộ nghèo người DTTS. Qua việc triển khai đàn dê với mô hình rau sạch bước đầu mang lại hiệu quả rất cao, tạo được cho bà con tính chăm chỉ lao động để tăng gia sản xuất”

Ở làng Thung Dôr, xã An Phú, thành phố Pleiku bây giờ phần lớn các gia đình đều chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi kém hiệu quả sang trồng rau màu và trồng thêm ít cây ăn quả trong vườn. Đó là kết quả từ mô hình trồng cây ăn quả, chuyển đổi diện tích vườn tạp kém hiệu quả sang trồng rau màu được triển khai tại hai làng đồng bào dân tộc thiểu số là Thung Dôr và Bông Phrâu từ năm 2019. Đến nay đã có 187 hộ được cấp giống cây ăn quả các loại trồng trong vườn nhà nhằm đa dạng hóa sinh kế. Đặc biệt việc cải tạo vườn tạp chuyển đổi sang trồng các loại rau màu ngắn ngày giúp các hộ có nguồn thu nhập ổn định hơn.

Chị Hlanh – Làng Thung Dôr, xã An Phú, TP. Pleiku nói: “Bên Mặt trận cấp cho mình 4 cây sầu riêng. Nay nó lớn, 2 năm là cao rồi. Hồi trước vườn đây mình trồng cà phê nay trồng rau, trồng cải, trồng hành để thay đổi kinh tế hiệu quả.”

Anh Thưnh – Trưởng Ban Công tác Mặt trận làng Thung Dôr, xã An Phú, TP. Pleiku cho biết: “Với mô hình chuyển từ cây công nghiệp sang trồng cây ngắn ngày như làm rau, laghim đời sống của bà con thu nhập được tăng lên. Trước đây sản xuất của bà con trồng cây cà phê trong làng đất trồng cây cà phê nhỏ nên thu nhập không cao nên bà con dã chuyển từ cây cà phê sang trồng cây ngắn ngày. Có hơn 20-30 hộ chuyên đổi cây cà phê sang rau màu.”

Việc đa dạng hóa các mô hình sinh kế đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo ở các địa phương. Tại phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, mô hình hỗ trợ vốn, cây con giống, chuyển đổi nghề được quan tâm triển khai đã tiếp sức cho không ít hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện toàn phường còn 7 hộ nghèo, địa phương đã huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo với mục tiêu năm 2024 giảm 6 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo.

Bà Trần Thị Út – Phó Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, TP. Pleiku trao đổi: “Các hộ nghèo không chỉ hỗ trợ theo diện rộng mà còn theo từng nhu cầu thực tế như hỗ trợ về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp. Điều này giúp cho họ thoát nghèo bền vững. Ngoài ra các nhóm tự quản giúp nhau để vươn lên thoát nghèo được thành lập giúp cho những hộ nghèo vươn lên trong sản xuất cũng như trong đời sống.”

Từ thực tế phần lớn hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn, tư liệu sản xuất nên việc da dạng các mô hình hỗ trợ sinh kế là chìa khóa để thực hiện công tác giảm nghèo một cách hiệu quả, góp phần giúp người dân thay đổi tư duy, nhận thức để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Kim Châu – R’Piên – Minh Trung

Trả lời