Đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường

Cập nhật 04/12/2020, 09:12:40

Nhằm ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho lứa tuổi học sinh được các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai chú trọng và quan tâm. Theo đó, dưới nhiều hình thức triển khai khác nhau, các em học sinh đã có điều kiện trau dồi vốn hiểu biết, từ đó nâng cao ý thức, xây dựng hành vi, lối sống lành mạnh.

Bằng hình thức sân khấu hóa thông qua đóng kịch các tiểu phẩm về chủ đề “Ngăn chặn bạo lực học đường”, các em học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku đã tái hiện nhiều câu chuyện chân thực về nguyên nhân cũng như các biện pháp phòng chống mâu thuẫn, gây gổ trong môi trường học đường. Qua đó giúp học sinh không những được thể hiện chính kiến, quan điểm mà còn giúp các bạn đồng trang lứa tiếp nhận nhiều cách thức để bảo vệ bản thân, bạn bè.

Em Nguyễn Gia Khánh –Trường THPT Chuyên Hùng Vương, TP Pleiku chi sẻ: “Em thấy vấn đề bạo lực học đường cần được quan tâm nhiều hơn nữa, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, cơ thể của các bạn bị bạo lực. Vì thế để phòng tránh đầu tiên là bản thân mình luôn luôn phải giữ bình tĩnh trước mọi trường hợp, báo ngay cho thầy cô, bố mẹ biết mình bị đe dọa, phải giữ được cảm xúc bình tình để xử lý các tình huống”.

 “Phiên tòa giả định” cũng là một trong những hình thức được tổ chức rộng rãi trong thời gian qua. Thông qua đây, các em học sinh có cái nhìn tổng quan về công tác, quy trình xét xử, mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm những chuẩn mực đạo đức, vi phạm quy định của pháp luật. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức được hậu quả những hành động bột phát của mình, những hành xấu trong xã hội để ngăn chặn, tránh xa.

Em Ngô Hoàng Yến – Trường THCS Trưng Vương, TP. Pleiku cũng nói: “Em cảm thấy rất là sợ khi phải vi phạm pháp luật, vì khi vi phạm thì sẽ bị trừng trị rất nghiêm khắc. Theo em mình phải chấp hành nội quy của nhà trường và tìm hiểu pháp luật của nhà nước để tránh bị vi phạm tới pháp luật. Ví dụ như ngồi trên xe mô tô thì phải đội mũ bảo hiểm, không lạch lách đánh võng, không lái xe máy khi chưa đủ tuổi. Còn nội quy trong trường thì không nên gây gổ đánh nhau với bạn”.

Chị Trần Thị Thúy Vân – Bí Thư Chi đoàn Tòa án TP. Pleiku cho biết: “Số lượng học sinh vi phạm pháp luật không quá nhiều nhưng trong thời gian tăng nhanh, thậm chí các em còn lập nhóm lập băng vì bị đối tượng rủ rê đi cướp, hoặc là cướp số tiền không nhiều nhưng cũng đã biết cầm hung khí để trấn lột như cây gỗ, bị dụ dỗ mua bán ma túy kiếm lời, thể hiện bản thân có chút chơi…có chiều hướng gia tăng rất nhiều. Chính vì thế, thời gian tiếp theo chúng tôi tiếp tục tổ chức thêm nhiều phiên tòa giả định để các em hiểu biết hơn về pháp luật”.

Phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường được nhiều trường học tích hợp – lồng ghép trong các buổi học chính khóa, trong các buổi chào cờ đầu tuần hay các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt theo chủ đề pháp luật… Với sự đa dạng, đổi mới trong cách thức tổ chức đã  tạo môi trường cởi mở, thân thiện giúp học sinh dễ dàng tiếp thu các kiến thức pháp luật.

Thầy giáo Bùi Hữu Nghĩa – Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, TP.Pleiku cho biết: “Ở lứa tuổi lớp 8, lớp 9, các em có những cách nghĩ nhiều khi nông nổi, đôi khi có những vi phạm các em không lường trước được, chính vì thế trong các buổi chào cờ nhà trường luôn tuyên truyền về pháp luật, nhắc nhở các em thường xuyên trong các đối xử sao cho có văn hóa, tránh xa bạo lực học đường, trong các tiết sinh hoạt nhắc nhở, quán triệt các em thường xuyên làm sao chúng ta có thể ngăn ngừa nếu các em có thể xảy ra”.

Để đạt được hiệu quả trong tuyên truyền, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong học đường cần được triển khai liên tục, xuyên suốt. Song song với đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường để cùng giảm thiểu tình trạng học sinh vi phạm tệ nạn xã hội./ .

Thanh Vui – Minh Vũ – Ksor Tuối

Trả lời