Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đối thoại với trẻ em

Cập nhật 31/5/2019, 07:05:09

Sáng 30/5, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Chương trình “Tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em”. Tham dự chương trình có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Đặng Phan Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ayun H’Bút- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cùng Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 150 em thiếu nhi tiêu biểu đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn chia sẻ, đối thoại, nhiều vấn đề liên quan đến trẻ em đã được các đại biểu giải đáp!

Đây là năm thứ hai Chương trình “Tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với trẻ em” được tổ chức. Tại diễn đàn, nhiều vấn đề, thắc mắc có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích của trẻ em đã được các em học sinh thẳng thắn nêu lên như: Biện pháp bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng xâm hại tình dục; Làm sao ngăn chặn tình trạng đuối nước xảy ra liên tục trong thời gian qua; hay bằng cách nào để các em không còn áp lực chuyện học thêm, bạo lực học đường;  Các hệ lụy của game online; mạng xã hội Facebook…

Em Huỳnh Lê Bảo Ngân –  Lớp 9A, Trường THCS Quang Trung, huyện Đức Cơ, Gia Lai chia sẻ: “Hôm nay đến với chương trình đối thoại này em cảm thấy sự quan tâm của các cô, các chú và trả lời những câu hỏi của em. Em muốn hỏi là các bác có những giải pháp nào để ngăn chặn tỷ lệ đuối nước. Em mong rằng biện pháp các bác đề ra như mở các lớp học bơi, tuyên truyền sẽ được thực hiện thường xuyên. Em cũng mong rằng các bác sẽ có nhiều biện pháp để bảo vệ, tạo môi trường thuận lợi cho chúng em sống tốt nhất”.

Em Nay H’Uyên – Lớp 9, Trường THCS Dân tộc nội trú Huyện Phú Thiện cũng chia sẻ: “Em mong những ý kiến của chúng em sẽ được các cô các bác giải quyết thật là tốt hơn để quyền trẻ em của chúng em sẽ được đến với tất cả trẻ em trên toàn tỉnh”.

Lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các em học sinh, thông qua nhiều câu chuyện thực tế các đại biểu Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã trực tiếp giải đáp, làm rõ nhiều thắc mắc, cùng với đó nhiều giải pháp cụ thể được đưa ra như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống trong học đường, tăng cường công tác giám sát chất lượng dạy và học; phương tiện đưa đón học sinh; tiếp tục tổ chức nhiều diễn đàn đối thoại trực tiếp với trẻ em để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em.

Bà RCom Sa Duyên  – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với sở ngành tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về quyền trẻ em. Rà soát thống kê các kế hoạch thực hiện chế độ chính sách giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng, để các em tiếp cận, thêm tự tin, thúc đẩy quyền trẻ em”.

Sau khi lắng nghe, tổng hợp các ý kiến tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang,  đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành có những cam kết cụ thể để giải quyết, thực hiện các đề xuất, kiến nghị của trẻ em.

Đồng chí Dương Văn Trang – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Từ chương trình này tôi đề nghị các cô các chú là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện sở ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, và giải quyết những vấn đề cho trẻ em, quan tâm cũng như đề xuất những giải pháp bảo vệ quyền lợi, chăm sóc cho trẻ em trong thời gian tới. Coi đây là cam kết của cấp ủy, các cấp các ngành đối với các cháu. Sau chương trình này các cháu có thể gửi kiến nghị, đề xuất đến nhà trường, đến các cô các chú là HĐND và các cháu về nhà phải tuyên truyền cho mọi người thực hiện các quyền của mình như hôm  nay”.

Bên cạnh những ý kiến, thắc mắc được các ngành chức năng giải đáp, buổi đối thoại đã trở thành một diễn đàn bổ ích giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng sống, kiến thức pháp luật để bảo vệ bản thân và tuyên truyền cho bạn bè cùng hiểu biết về quyền trẻ em. Qua đây, Ban tổ chức đã trao quà cho 150 em tham gia đối thoại, tuyên dương, khen thưởng và tặng 50 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhưng, ý thức vươn lên trong học tập, cuộc sống./ .

Trả lời